Hơn 470 nghìn xe Jeep dễ bị hacker tấn công bằng smartphone

Các chuyên gia bảo mật vừa lên tiếng cảnh báo hơn 470 nghìn xe Jeep của hãng Fiat Chrysler đang đứng trước nguy cơ bị tin tặc “bẻ khóa” và điều khiển từ xa bằng laptop hay smartphone.

xe Jeep Cherokee
 
Jeep Cherokee
Theo Telegraph, tin tặc có thể dễ dàng chiếm quyền kiểm soát một xe Jeep và lái xe đâm vào lề đường. Hai tin tặc của Mỹ cho biết: Họ đã sử dụng máy tính xách tay và smartphone để truy cập vào hệ thống thông tin giải trí Uconnect của chiếc Jeep Cherokee thông qua kết nối mạng không dây. Từ đó, họ nhanh chóng truy cập vào các trang bị khác của xe, thậm chí vô hiệu hóa động cơ khi xe đang chạy với tốc độ cao. Khi đó, nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng rất lớn.
 
xe Jeep Cherokee bị hack 1
Hai hacker Mỹ dễ dàng đột nhập vào xe Jeep bằng laptop và smartphone
 
Điều đáng lo ngại khác là các tin tặc này còn tuyên bố họ có thể “đột nhập” vào xe Jeep ở bất cứ nơi nào trong phạm vi 16 km miễn là có kết nối internet. Đây thực sự là mối nguy lớn cho không chỉ những người dùng xe Jeep do Uconnect đã được tích hợp vào hầu hết mẫu xe của Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep và Ram Trucks từ cuối năm 2013.
 
Chuyên gia bảo mật độc lập Graham Cluley nhấn mạnh: Dù tin tặc mới chỉ thử nghiệm trên một chiếc xe Jeep, song rõ ràng nguy cơ bị đột nhập có thể xảy ra với mọi chiếc xe của Chrysler có trang bị Uconnect.
 
Thực tế, 9 tháng trước sau khi các chuyên gia bảo mật cảnh báo về nguy cơ dễ bị tấn công của xe Jeep, Fiat Chrysler đã phát hành bản cập nhật phần mềm cho hệ thống xe của hãng. Tuy nhiên, người dùng phải tải nó về bộ nhớ và cắm vào cổng USB hoặc mang xe đến các đại lý của hãng để được cài đặt. Có lẽ đây là thời điểm các chủ xe Jeep nên nhanh chóng cập nhật phần mềm để tránh trở thành nạn nhân của những cuộc tấn công tương tự.