Hyundai “ôm” 3 giải thưởng thiết kế

Nếu như Mazda lập cú “hat trick” thì Hyundai cũng không chịu kém cạnh khi giành chiến thắng tại giải thưởng thiết kế danh giá Red Dot với các mẫu xe Sonata 2015, i20 Coupe, i20 hatchback thế hệ mới.

 
Giải thưởng được bình chọn bởi những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực thiết kế. Với i20, Hyundai đã đi ngược lại các tiêu chuẩn thông thường, lần đầu tiên mang đến cho xe một vẻ ngoài thể thao, không giống phiên bản hactchback trước đó.
 
Thiết kế của chiếc hatchback i20 cũng là một bước tiến lớn của hãng xe Hàn Quốc. Nhờ kích thước dài, rộng được tăng thêm, trong khi chiều cao giảm xuống giúp xe trở nên vững chãi hơn. Nắp ca-pô lớn, lưới tản nhiệt hình lục giác thiết kế mới, một nét đặc trưng của Hyundai.
 
 
Trong khi đó, mẫu Sonata hoàn toàn mới được thiết kế dựa trên ý tưởng “nội lực”, nhấn mạnh vào sự tinh tế, chất lượng và ngoại hình của xe. Xe được thiết kế tinh xảo hơn, bên cạnh đó là cấu trúc chắc chắn, khả năng vận hành tốt hơn cùng các công nghệ an toàn tiên tiến…
 
Cả ba mẫu xe đều được thiết kế dựa trên ngôn ngữ “Điêu khắc dòng chảy 2.0”, mô phỏng lại sự năng động và các dòng chảy. Đây cũng là ngôn ngữ thiết kế đã nhận nhiều giải thưởng của Hyundai, đem đến cảm giác về sự hài hòa giữa con người và tự nhiên.
Trước đó, Sonata và Genesis hoàn toàn mới cũng từng nhận giải thưởng về thiết kế, Giải Good Design 2014, trong khi i20 chiến thắng tại giải thưởng thiết kế iF 2015 vì thiết kế khác biệt và tinh tế trong phân khúc xe hạng B.