Hyundai Sonata 2015 bị thu hồi lần 2 vì lỗi phanh

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, hãng xe hơi Hàn Quốc Hyundai đã phải thông báo tới 2 đợt thu hồi khác nhau liên quan đến dòng Sonata thế hệ thứ bảy. Trước đó, hơn 2.100 xe Sonata 2015 đã bị tạm dừng bán ở Mỹ vì nguy cơ mất trợ lực lái và lần này là hàng nghìn xe bị gọi về xưởng vì lỗi phanh.

Hyundai Sonata 2015 lại bị thu hồi vì lỗi kỹ thuật
Mặc dù, được đánh giá rất cao trong phân khúc xe sedan cỡ trung nhờ một loạt những cải tiến công nghệ mới cùng mức giá rất cạnh tranh (khởi điểm từ 21.150 USD), song mẫu xe chỉ mới vừa được ra mắt công chúng tại các showroom ở Mỹ hồi tháng trước này đã liên tiếp “dính” phải 2 “án” thu hồi. Theo trang Autoevolution, đợt thu hồi thứ hai này của Sonata 2015 liên quan tới 5.650 chiếc được sản xuất trong vòng 7 tuần từ giữa tháng 4/2014 đến tháng 6/2014.
 
Nguyên nhân thu hồi là do một bộ kẹp phanh của Sonata 2015 có vấn đề về chất lượng, dẽ bị nứt gãy làm giảm khả năng hoạt động của bàn đạp phanh. Điều đó đồng nghĩa với việc trong trường hợp cần phanh khẩn cấp, chiếc xe có thể không dừng kịp, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm và gây ra các chấn thương nghiêm trọng.
 
Hyundai cho biết đã có ít nhất một khách hàng mang xe trở lại đại lý của hãng ở Mỹ để phàn nàn về vấn đề liên quan đến hệ thống phanh trên. Sau đó, hãng xe hơi Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra mở rộng và phát hiện khoảng 2.256 bộ kẹp phanh trước được sản xuất trong cùng một ngày đều rất “mỏng manh” và dễ bị nứt gãy do lỗi trong quá trình đúc. Hiện Hyundai đã thông báo tới chủ xe bị ảnh hưởng mang xe tới các đại lý để được kiểm tra và thay thế bộ kẹp phanh mới.
 
Tại Việt Nam, Hyudai Sonata cũng được phân phối chính thức qua Hyundai Thành Công. Và gần đây giá bán của Sonata 2014 trong tháng 7/2014 đã thấp hơn giá niêm yết 20 triệu, còn 1.045 triệu đồng. Có thể để chuẩn bị cho Sonata thế hệ mới 2015 được đưa về!? Cũng theo thông lệ, đối với các đợt thu hồi xe lỗi trước đó, Hyundai Thành Công sẽ có thông báo giải thích rõ cho các khách hàng Việt Nam. Mặc dù thường thì các dòng xe do Hyundai nhập về hầu hết đều xuất xứ Hàn Quốc hoặc Ấn Độ.
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn