Toyota “rót” 500 triệu USD vào Uber, tăng tốc cuộc đua xe tự lái

Hãng ôtô Nhật Bản đã đầu tư 500 triệu USD để cùng Uber phát triển xe tự lái và đưa vào thử nghiệm từ năm 2021.  

 
Mối quan hệ giữa Toyota và Uber bắt đầu từ năm 2016 khi Toyota công bố làm việc với Uber trong hoạt động cho thuê xe. Ở lần hợp tác mới, các kỹ sư sẽ tích hợp công nghệ của cả hai bên vào xe Toyota Sienna được thiết kế để triển khai dịch vụ của Uber. Tuy nhiên, các phương tiện do một bên thứ ba sở hữu và vận hành.
 
Theo USA Today, thương vụ cho thấy sự nóng ruột của Toyota trong cuộc đua xe tự lái, đặc biệt sau khi CEO Akio Toyoda cảnh báo tương lai của công ty đang bị đe dọa giữa bối cảnh lĩnh vực giao thông hướng đến cuộc cách mạng về công nghệ.
 
Về phía Uber, đây cũng là động thái mới của công ty cung cấp ứng dụng gọi xe sau những rắc rối gây ra sau vụ tai nạn chết người liên quan đến xe thử nghiệm của hãng tại Mỹ.
 
Uber từng tiến hành thử nghiệm xe tự lái tại bang Arizona. Nhưng hoạt động này đã tạm thời ngưng lại sau khi xe của hãng đâm vào một phụ nữ dắt xe đạp qua đường khiến người này tử vong. Kể từ đó, CEO Dara Khosrowshahi phải cân nhắc những bước đi tiếp theo cho dự án của công ty.
 
Thông báo đánh dấu sự hợp tác mới nhất giữa các hãng ôtô truyền thống và công ty công nghệ trong phân khúc xe tự lái. Trước Toyota, GM đầu tư vào Lyft - đối thủ của Uber, trong khi Fiat Chrysler cung cấp xe cho Waymo - đơn vị xe tự lái của Alphabet. Waymo cho biết sẽ sớm cung cấp dịch vụ đến khách hàng, nhưng không đưa ra thời điểm chính xác, với GM là cuối năm 2019.