Vận chuyển bệnh nhân nhiễm Ebola từ châu Phi về Mỹ bằng chuyên cơ

Bác sỹ người Mỹ đầu tiên bị nhiễm virus Ebola tại Liberia đã được vận chuyển an toàn về Mỹ trên chiếc máy bay Gulfstream III của Phoenix Air. Hiện bệnh tình của vị bác sỹ này đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Chiếc máy bay vận chuyển Kent Brantly - Ảnh: AP
Bác sỹ Kent Brantly- người nhiễm virux Ebola - Ảnh: EPA
 
Kent Brantly là bác sỹ người Mỹ đầu tiên bị nhiễm virus đang hoành hành tại châu Phi- virus Ebola. Trước đó, Brantly đã bị virus Ebola hành hạ với các triệu chứng xuất huyết, nôn mửa, tiêu chảy. Ngay sau đó, kế hoạch đưa Brantly từ vùng dịch nguy hiểm về Mỹ đã được vạch ra. Tuy nhiên, để có thể đưa Brantly về đến Mỹ một cách an toàn mà lại không lây truyền virus Ebola sang phi công cùng các nhân viên chăm sóc sức khỏe trên chuyến bay là một việc không hề đơn giản.
 
Các cơ quan chức năng của Mỹ đã có cuộc trao đổi với Phoenix Air về việc “vận chuyển” khó khăn này. Sau đó, Phoenix Air  đã xác nhận rằng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Sau khi đồng ý, trong vòng 48 giờ, Phoenix Air đã lên kế hoạch tìm hiểu đường đi và chuẩn bị hành trang cho chuyến bay lên đường và trở về một cách an toàn.
 
 
 Chiếc lều di động được trang bị trong máy bay Gulfstream III
 
Brantly đã được vận chuyển bằng máy bay Gulfstream III của Phoenix Air. Chiếc Gulfstream III có tốc độ tối đa là 576 dặm/giờ và bay trong giới hạn 4.200 dặm. Ngoài ra, nó còn được trang bị lều di động chuyên dụng, được thiết kế để vận chuyển các bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. Brantly được nằm trên cáng cứu thương, nối với một màn hình huyết áp, hỗ trợ thở thông qua 1 mặt nạ dưỡng khí và truyền dịch. Ngay bên cạnh cáng là một chiếc xô nhựa để phục vụ nhu cầu vệ sinh. Trước đó, Gulfstream III đã được trang bị các tính năng này để vận chuyển các nhân trong dịch SARS xảy ra vào năm 2003 nhưng chưa được thử nghiệm. Chuyến bay vận chuyển Brantly là thử thách đầu tiên của chiếc máy bay này trong vai trò “cứu thương”.
 
Sau khi chuyến bay vận chuyển Brantly thành công, một vài ngày sau đó, Phonenix Air tiếp tục tiến hành đưa nữ đồng nghiệp của Brantly là Nancy Whitebol cũng nhiễm virus Ebola trở về Mỹ. Phoenix Air từ chối tiết lộ chi phí vận chuyển Bantly và Whitebol nhưng cho đến nay, 2 triệu USD đã được chi ra cho quá trình đi lại và điều trị cho 2 bệnh nhân này.
 
Khi bệnh ngày càng trầm trọng, Brantly đã đồng ý điều trị bằng loại huyết thanh thử nghiệm có tên gọi là Zmapp. Sau đó, bệnh tình của Brantly đã có những biểu hiện tích cực như có thể đứng thẳng dậy và ăn được một chút. Thuốc do tập đoàn dược phẩm Mapp Biopharmaceutical ở San Diego, Mỹ nghiên cứu ra. Trước đó, loại thuốc này chưa từng bao giờ được thử nghiệm trên người nhưng nó đã có kết quả khả quan khi được sử dụng trên loại khỉ.
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn