Xe Mercedes-Benz buộc phải loại bỏ hệ thống AIRSCARF

Với việc vi phạm bản quyền sáng chế của hệ thống AIRSCARF, một tòa án tại Đức đã ban bố lệnh cấm Mercedes-Benz trang bị tính năng này cho các mẫu xe mui trần của hãng. May mắn, quyết định này chỉ được áp dụng tại riêng thị trường Đức.

 
Được biết AIRSCARF – tính năng sưởi ấm phần cổ và đầu người ngồi trên xe của Mercedes-Benz, đã được cấp bằng sáng chế cho Ludwig Schatzinger vào năm 1996. Tuy nhiên, Ludwig Schatzinger lại không phải người đâm đơn kiện Mercedes-Benz về việc vi phạm bản quyền của mình. Một cơ quan cấp bằng sáng chế tại Đức đã đâm đơn kiện Mercedes-Benz và vụ kiện này tại Đức đã thành công.
 
Mercedes-Benz đang đối diện với án phạt 283.000 USD nếu không loại bỏ tính năng này trên các mẫu xe của mình. Bên cạnh đó, Mercedes-Benz cũng phải xóa đi tất cả các thông tin liên quan đến AIRSCARF trên các tài liệu quảng cáo của hãng. Và rất có thể,thương hiệu đến từ Đức này cũng phải đền bù cho Ludwig Schatzinger một khoản tiền chưa được xác định.
 
Được chính thức giới thiệu vào năm 1998, hệ thống AIRSCARF được trang bị cho các mẫu xe SLK, SLC, SL, phiên bản mui trần của mẫu SLS, phiên bản cabriolet của các dòng C-Class, E-Class và S-Class. May mắn thay, quyết định của tòa án tại Đức chỉ áp dụng cho các mẫu xe được bán ra sau ngày 9/5/2016 tại thị trường Đức. Và đặc biệt hơn, lệnh cấm này chỉ có hiệu lực đến hết ngày 25/12/2016.