10 du thuyền ấn tượng nhất năm 2015

Bên cạnh xe sang, du thuyền cũng là một thú chơi ngày càng thu hút sự quan tâm của giới nhà giàu trên khắp thế giới. Trong năm 2015, fan hâm mộ của “cung điện nổi trên biển” đã có dịp chứng kiến màn ra mắt những mẫu du thuyền độc đáo như X-Kid, Sunrise hay Symmetry.

du thuyền X-Kid
 
1. X-Kid
 
X-Kid là sản phẩm của Pastrovich, một hãng thiết kế từ Monaco. Mẫu concept được đánh giá là pha trộn giữa tiện tích và sang trọng, nhằm thỏa mãn nhu cầu của những chủ sở hữu yêu thích sự năng động.
 
Du thuyền được phát triển bằng vật liệu nhẹ, toàn bộ phần thân làm từ sợi caron. Trong khi đó, bên trong nội thất hướng tới khái niệm không gian mở và hòa quyện mượt mà vào các chi tiết ngoại thất.
 
X-Kid có chiều dài 90 mét. Một trong những điểm đáng chú ý trên mẫu du thuyền là một cầu cảng nổi mở rộng về phía sau, cho phép hành khách tiếp đất một cách dễ dàng.
 
 2. Acquaintance
 
du thuyền Acquaintance
 
Tại triển lãm du thuyền Monaco 2015, Oceanco và Vitruvius Yachts đã ra mắt mẫu du thuyền 105 mét có tên gọi Acquaintance. Concept gây ấn tượng với một boong dành để thư giãn với câu lạc bộ bãi biển, phòng gym và spa độc đáo.
 
Du thuyền có thể phục vụ 24 hành khách trong 10 cabin khác nhau. Mỗi cabin đều hướng ra phía trước và đem đến cái nhìn toàn cảnh nhờ những cửa sổ kích thước lớn. Philippe Briand, người chịu trách nhiệm thiết kế du thuyền, chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng Acquaintance sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Họ luôn có cảm giác được giao lưu với thiên nhiên và tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp”.
 
3. Expedition
 
du thuyền Expedition
 
Những chủ sở hữu yêu thích sự thử thách chính là nguồn cảm hứng đằng sau thiết kế của mẫu du thuyền ý tưởng Expedition dài 75 mét. Andy Waugh, người đứng đầu nhóm thiết kế, cho biết: “Phong cách của Expedition là sự kết hợp của những yếu tố đồ họa và những đường cong mạnh mẽ. Du thuyền có chi phí xây dựng khoảng 100 triệu Euro.  
 
4. Sunrise
 
du thuyền Sunrise
 
Sunrise là mẫu du thuyền hiện đại hướng đến những chuyến đi thong dong trên biển. Mẫu du thuyền có chiều dài “khiêm tốn” 68 mét nhưng không gian không vì thế mà bị bó hẹp, nó vẫn đủ chỗ chứa một chiếc máy bay trực thăng trong một “garage” đặc biệt bố trí phía sau. Ngoài ra còn có bể bơi ngoài trời, hứa hẹn sẽ khiến du khách thực sự hài lòng.
 
Toàn bộ phần thân thuyền khoác trên mình một lớp sơn với màu sắc chủ đạo là trắng, vừa sang trọng, vừa tạo sự nổi bật. Du thuyền có thể phục vụ 12 khách cùng 15 thành viên phi hành đoàn.
 
5. Flow
 
du thuyền Flow
 
Một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất của McMullen & Wing trong năm 2015 là mẫu concept độc đáo có tên gọi Flow với các phiên bản chiều dài 44 mét và 51 mét. Khi di chuyển, Flow đem đến cho chủ sở hữu khoảng thời gian thú vị, họ chỉ cần ngồi phía sau và thư giãn trên một “bãi biển” bằng kính đặt trên boong chính. Ngược lại, khi thuyền neo đậu, việc hành khách cần làm là mở tất cả các cửa để tận hưởng và hít hà hương gió biển.
 
Được cung cấp sức mạnh bởi bộ đôi động cơ diesel Caterpillar C7.1, Flow có thể đạt tốc độ tối đa 16 hải lý. Hãng thiết kế đến từ Hà Lan chia sẻ: “Cho dù bạn muốn đi đến bất cứ nơi đâu, Flow sẽ thực hiện điều đó trong một không gian thoải mái và an toàn nhất”.
 
6.Symmetry
 
du thuyền Symmetry
 
Symmetry được ví như mẫu du thuyền của tương lai với chiều dài đáng kinh ngạc 200 mét. “Tác phẩm” được trưng bày tại triển lãm du thuyền Monaco diễn ra tháng 9/2015.
 
Thiết kế độc đáo theo nguyên tắc đối xứng của Symmetry đã vượt qua ranh giới thông thường trong lĩnh vực du thuyền. Cách bố trí bao gồm 6 không gian biệt lập nhưng vẫn tạo thành một thực thể thống nhất. Đặc biệt, mỗi khu vực lại có một chức năng riêng, hướng đến từng đối tượng cụ thể.
 
Cũng chính nhờ thiết kế theo nguyên tắc đối xứng, du thuyền có thể sở hữu một không gian rộng 1.000 mét vuông và phục vụ 34 hành khách trong một bầu không khí ấm cúng, thoải mái mà vẫn đảm bảo sự sang trọng.
 
7. Mangusta GranSport
 
du thuyền Mangusta GranSport
Mangusta GranSport với chiều dài 48 mét là “đứa con cưng” của hãng du thuyền Overmarine (Ý). Nó sở hữu một hình dáng thể thao, những tấm kính lớn hai bên thân đem lại cho hành khách cảm giác được hòa mình tuyệt đối vào thiên nhiên. Tại đây còn có câu lạc bộ bãi biển, khu vực ăn tối sang trọng dành cho 10 người hay bể tắm nước nóng đáy kính độc đáo.
 
Francesco Frediani, một đại diện của Overmarine, cho biết: “Mangusta GranSport cho phép chúng tôi bước vào một phân khúc mới nhờ những đường nét thể thao, phạm vi hoạt động cùng hiệu quả nhiên liệu “đáng nể”. Sức mạnh của nó đến từ khối động cơ MTU cho tốc độ tối đa 26 hải lý”.
 
8. SeaXplorer
 
du thuyền SeaXplorer
 
Cũng tại triển lãm du thuyền Monaco 2015, tập đoàn Damen đã khiến các fan hâm mộ du thuyền phải mê mẩn với sản phẩm mới có tên gọi SeaXplorer. Hãng sản xuất tuyên bố SeaXplorer thuộc phân khúc du thuyền thám hiểm với khả năng “phá băng” ấn tượng.
 
Du thuyền sở hữu chiều dài 65 mét cùng một không gian rộng rãi, đủ để chứa những chiếc tàu ngầm hay máy bay trực thăng. Tại đây, hành khách sẽ có những phút giây thư giãn với sân tắm nắng, bể sục, phòng xông hơi, dịch vụ massage và ăn uống.
 
9. Project Nova
 
du thuyền Project Nova
 
Được sản xuất bởi hãng Heesen của Hà Lan, Project Nova với chiều dài 53 mét là mẫu du thuyền thân thiện với môi trường khi phát ra tiếng ồn ở một mức độ cực thấp, khoảng 46 decibel. Với mức tiêu thụ 45 lít mỗi giờ, Nova “ngốn” ít nhiên liệu nhất trong phân khúc. Đặc biệt, nhờ được trang bị một hệ thống hybrid, du thuyền có thể di chuyển ở tốc độ 9 hải lý ngay cả khi chỉ sử dụng máy phát điện.
 
10. Ottantacinque
du thuyền Ottantacinque
 
 
Ottantacinque, kết quả sự hợp tác của Fincantieri và Pininfarina, gây ấn tượng với một khu vực rộng lớn phía sau. Bể bơi đôi có thể điều chỉnh mực nước, thậm chí tháo cạn để chuyển đổi thành khu vui chơi giải trí trải rộng trên diện tích 160 mét vuông. Du thuyền được bố trí với 5 boong riêng biệt và phục vụ 14 hành khách, boong trên có sân đậu trực thăng.
 
Ottantacinque  đạt tốc độ tối đa 18 hải lý nhờ sức mạnh đến từ bộ đôi động cơ diesel. Paolo Pininfarina, Chủ tịch Pininfarina, cho biết: “Ottantacinque giống như một tác phẩm điêu khắc nổi trên mặt biển với sự năng động và thanh lịch. Du thuyền là sự giao thoa giữa một loạt yếu tố gồm phong cách, tính năng, khí động học… Mỗi chi tiết đều được thiết kế hướng đến sự hài hòa về mặt thẩm mỹ”.