52 người thiệt mạng vì TNGT trong hai ngày đầu nghỉ Tết

Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: Sau hai ngày đầu nghỉ Tết dương lịch, cả nước xảy ra 84 vụ tai nạn giao thông (TNGT) khiến 52 người tử vong, 26 người khác bị thương.

Ảnh: ATGT
 
Trong đó, riêng Chủ nhật, ngày 30/12, xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 2 vụ xảy ra trên đường sắt làm 25 người tử vong, 11 người bị thương.
 
Cũng trong ngày 30/12, 3.800 trường hợp vi phạm đã bị xử lý với mức phạt hành chính hơn 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, CSGT cũng đã tạm giữ gần 600 phương tiện, thu bằng lái của 250 tài xế không tuân thủ luật lệ giao thông.
 
Như vậy, so với ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, tai nạn giao thông đã giảm về người số người thiệt mạng và bị thương.
 
Trước đó, ngày 29/12, cả nước xảy ra 42 sự cố giao thông khiến 27 người chết, 15 người bị thương. Tất cả đều xảy ra trên đường bộ.
 
Vào dịp nghỉ Tết dương lịch, đường dây nóng của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia nhận được nhiều cuộc gọi phản án về tình trạng ùn tắc tại một số địa điểm xảy ra va chạm hay việc xe khách nhồi nhét, chở quá số người quy định.