83 người thương vong vì tai nạn giao thông trong hai ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ

Tai nạn giao thông trong hai ngày đầu dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ đã cướp đi sinh mạng của 41 người và làm 42 người khác bị thương.  

Ảnh: Internet
 
Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày 14/4, cả nước xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông, làm 23 người chết; 28 người bị thương.
 
Đáng tiếc là tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Trong đó, vụ tai nạn đáng tiếc nhất xảy ra vào gần 12 giờ ngày 14/4 giữa hai ô tô và một xe máy trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Bình Định) khiến anh Bùi Xuân Thủy (thành phố Quy Nhơn) điều khiển xe máy chết tại chỗ.
 
Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cũng đã xử phạt 4.824 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền lên đến gần 4,3 tỷ đồng, tạm giữ 24 ô tô, 554 mô tô, tước 615 giấy phép lái xe. Trên tuyến đường thủy, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 345 trường hợp, phạt tiền 321 triệu đồng.
 
Như vậy, tính chung trong hai ngày 13 và 14, cả nước xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 41 người và bị thương 42 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 62 vụ tai nạn giao thông khiến 40 người chết và 41 người bị thương. Đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, làm bị thương 1 người.