“xế quỷ, chợ ma” ở lễ hội Halloween Hà Nội

Lễ hội Halloween lần thứ 2 đang được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây, Hà Nội. Khách tham dự đến chơi trong không khí lễ hội hóa trang ma quỷ ngoài các trò hóa trang, còn được xem các mẫu ô tô xe máy, xe độ xe cổ... do các hãng xe và các CLB chơi xe đăng ký gian hàng trưng bày. Lễ hội "ma" thu vé vào cửa khoảng 80.000 đồng cho một khách vào chơi.

Ngay từ sáng, các hội xe đã có mặt tại công viên để hoàn tất cho “gian hàng” của mình. Không chỉ các câu lạc bộ ở Hà Nội như Hà Nội harley davidson, Sidecar Hà Nội, liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Hà Nội, Offroad Việt Nam, JEEP mà còn có sự góp mặt của các hội nhóm đến từ nhiều tỉnh thành khác, điển hình là Hội xe cổ Thành Nam, clb Minks Yên Bái và các thương hiệu xe lớn: KTM, Triumph, Ducati , honda goldwing ...
 
 
Lễ khai mạc sôi động
Mỗi một hội, nhóm, câu lạc bộ lại có một phong cách khác nhau nên các khu trưng bày cũng rất náo động với đủ loại hình trang trí, dàn dựng xe, ngay cả các thành viên cũng đã được hóa trang thành các nhân vật huyền thoại như ma cà rồng, zoombie, monster…
Các nhóm xe sẽ cùng tham gia diễu hành quanh thủ đô rồi quay về công viên để tham gia hội chợ ma quỷ, nhưng sôi động nhất có lẽ là lễ hội DJ và thời trang Halloween cũng như chương trình Ma Quỷ làm từ thiện
 
Lễ hội Halloween 2014 với chủ đề Xế quỷ, chợ ma và con đường ma quỷ sẽ mang tới thông điệp: "An toàn là sinh mạng, Tai nạn là oan hồn" vừa là một sân chơi thú vị cũng là dịp để tuyên truyền về ý thức tham gia giao thông an toàn mà các hội xe hướng đến.
 
Những hoạt động trong ngày Halloween 2014
 
 
 
 
Đại diện cơ bắp của những chiếc harley davidson bóng bẩy
 
 
 
Gian hàng và mô hình ra mắt của Ducati scrambler
 
Đại diện KTM 1190 rc8 r 2014 tại chương trình
 
Sự xuất hiện đông đảo của clb Minsk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offroad Việt Nam tâm điểm của toàn lễ hội
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn