Điểm tin giao thông tuần: Xe khách vượt ẩu rơi xuống đèo, ôtô “đua tốc độ” tông chết người bán dưa

Tuần qua là một tuần “nóng” về tai nạn giao thông với những vụ việc nghiêm trọng khiến hàng chục người thương vong. Có thể kể đến vụ tai nạn trên đèo Hải Vân khiến hơn 20 người bị thương, 3 người thiệt mạng do va chạm với xe tải gặp sự cố hay nghi án xe bán tải “đua tốc độ” làm người bán dưa chết oan.

 
Xe khách rơi xuống đèo Hải Vân, hơn 20 người thương vong
 
Ảnh: Soha
 
Trưa 8/1, chiếc xe khách mang BKS 51B-22930 do tài xế Minh cầm lái đang lưu thông trên đèo Hải Vân thì bất ngờ lao xuống vực sâu 20m. Vị trí xảy ra tai nạn cách chân đèo về phía Phú Lộc (Huế) khoảng 2km.
 
Vào thời điểm trên, chiếc xe chở theo sinh viên của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ Thuật Kiên Giang đi thực tế. Sự cố khiến hơn 20 người bị thương, một sinh viên nữ tử vong.
 
Sáng 10/1, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết: Đơn vị đã khởi tố vụ án và bị can Minh. Người này bị cáo buộc vi phạm qui định về tham gia giao thông đường bộ. 
 
Theo kết quả điều tra ban đầu, khi đang đổ đèo Hải Vân, tài xế Minh đã điều khiển xe khách vượt xe bồn cùng chiều ở khúc cua. Sau đó, phương tiện mất lái tông vào ta luy đường và lao xuống vực.
 
Xe bồn và xe khách “đối đầu” trên đèo Hải Vân
 
Ảnh: Soha
 
Hai ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng khiến hơn 20 sinh viên thương vong, khoảng 9h10ph ngày 10/1 trên đèo Hải Vân, chiếc xe bồn mang BKS BKS 92C – 07884 đang chạy theo hướng Huế - Đà Nẵng đã tông trực diện xe khách 43B – 04529 lưu thông chiều ngược lại.
 
Cú va chạm mạnh khiến xe bồn nằm chắn ngang đường, phần đầu xe khách hư hỏng. Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đã chốt chặn hai đầu, không cho các phương tiện đi qua. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người.
 
Phải một tiếng sau, hiện trường vụ tai nạn mới được giải phóng, giao thông qua đèo trở về trạng thái bình thường.
 
Tai nạn liên hoàn giữa hai xe khách, nhiều người thương vong
 
Ảnh: ATGT
 
Rạng sáng 9/1, trên quốc lộ 1A (địa phận xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), chiếc xe khách BKS: 81B - 007.64  lưu thông theo hướng Bắc – Nam, đến km 1164 + 900 thì va vào dải phân cách rồi lật ngang giữa đường.
 
Ngay sau đó, một xe khách khác mang BKS: 81B - 001.40 đi phía sau, do không phanh kịp đã húc vào chiếc xe vừa gặp tai nạn.
 
Sự cố khiến hai phương tiện hư hỏng khá nặng, hành khách la hét trong hoảng loạn. Một người đàn ông 56 tuổi thiệt mạng, nhiều người khác bị thương nặng.
 
 
Va chạm xe tải gặp sự cố, 3 người đi xe máy thiệt mạng
 
Ảnh: VOV
 
Khoảng 1h30 chiều ngày 11/1, tại xã Ia Glai, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, trong đó có 2 em nhỏ.
 
Vào thời điểm trên, xe tải BKS: 78C 071.25 di chuyển theo hướng từ TP Pleiku về huyện Chư Sê gặp sự cố gãy trục. Chiếc xe mất lái lao về phía lề đường, va chạm với xe máy BKS 81P1-187.49 do Nguyễn Thị Hoàng Quỳnh (SN 2000) điều khiển, chở theo hai em gái là Nguyễn Thị Hoàng Dung (SN 2011) và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 2009).
 
Hậu quả, hai em Nguyệt và Dung tử vong tại chỗ, Quỳnh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Chư Sê nhưng không qua khỏi.
 
Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải. Bộ GTVT đã đề nghị UBND tỉnh Gia Lai điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố.
 
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đặt ra nhiều nghi vấn về vụ tai nạn, bao gồm vì sao chiếc xe gãy trục trong khi vẫn còn thời hạn đăng kiểm. Ông cho rằng cần phải làm rõ trách nhiệm của chủ xe cũng như cơ quan đăng kiểm. Nếu nếu đủ yếu tố có thể xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ xe và lái xe.
 
Ôtô đâm nhau lao lên vỉa hè, tông chết người bán dưa
 
Ảnh: ATGT
 
Trưa ngày 11/1 trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, một chiếc bán tải đang chạy theo hướng từ Bình Dương đi Bình Phước. Khi đến địa điểm cách trạm thu phí Suối Giữa chừng 400 mét đã xảy ra va chạm với xe con đi cùng chiều và một xe máy.
 
Chiếc bán tải lao lên vỉa hè, tông trúng nam thanh niên đứng bán dưa hấu khiến người này văng ra xa và tử vong. Nạn nhân được xác định 19 tuổi, quê ở Nghệ An.
 
Sau khi gây tai nạn, tài xế hai phương tiện đều rời khỏi hiện trường. Theo lời kể của các nhân chứng, lúc đó hai ôtô chạy khá nhanh và có biểu hiện “đua tốc độ”.  
 
Bước đầu, lực lượng chức năng cũng xác định dấu hiệu hình sự trong vụ việc này.