Geneva Motor Show 2015 – Bức tranh của ngành ôtô hiện đại

Geneva Motor Show 2015 - triển lãm ô tô lớn nhất dành cho thị trường châu Âu lần thứ 85 đã diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), từ ngày 5-15/3/2015. triển lãm không chỉ là mảnh đất màu mỡ cho các hãng xe ra mắt những mẫu xe mới mà còn là một địa diểm thích hợp để các hãng “khoe” những mẫu concept tương lai của mình.

 
Không chỉ có những hãng xe lớn tung ra những mẫu xe concept ấn tượng của mình, Geneva Motor Show 2015 còn chứng kiến những mẫu concept gây sự chú ý từ những thương hiệu ít tên tuổi, với những thiết kế hấp dẫn vượt xa sự tưởng tượng của khách tham quan.
 
 
Hãng xe Rinspeed đưa đến triển lãm mẫu xe tự lái Budii. Kiểu dáng xe tương tự với BMW i3, bên ngoài được thiết kế hệ thống treo khí nén mới. Ngoài ra, hãng Rinspeed đã thay thế cửa mở bằng hệ thống điều khiển điện. Xe tự lái Budii còn được trang bị một máy quét laser thu nhỏ, kết hợp với máy ảnh ba chiều để quét mặt đường, từ đó tự động điều chỉnh đường đi phù hợp cho xe.
 
 
Không kém phần hấp dẫn là mẫu concept của Italdesign Giugiaro với mẫu GEA Concept - xe không người lái hạng sang. Đây là một mẫu sedan hạng sang và tự động hoàn toàn với 4 động cơ điện đặt trên mỗi bánh xe, cho tổng công suất 764 mã lực và tốc độ tối đa 250 km/h. GEA Concept sử dụng những vật liệu cao cấp như hợp kim nhôm, sợi các-bon và ma-nhê để hạn chế trọng lượng ở mức khoảng 2.000 kg. Phần ngoại thất xe nổi bật với màu sơn xanh Obsidian, kết hợp với kính cửa sổ tối màu. Điểm sáng duy nhất bên ngoài GEA chính là những đường viền mạ chrôm.
 
 
Kia Sporspace concept mà hãng xe Hàn mang tới Geneva Motor Show là hiện thân cho thiết kế của Optima thế hệ mới. Ngôn ngữ thiết kế mới của Kia được sử dụng triệt để trên Sportspace với lưới tản nhiệt mũi hổ cách điệu, kéo dài liền khối với đèn pha dạng LED. Điểm đáng chú ý hơn cả nằm ở đường nóc xe kéo dài, cột D xu hướng tiến về trước tạo phong cách thể thao.
 
Prologue tiếp tục xuất hiện nhưng trong hình dáng mới, station-wagon cùng cái tên Prologue Avant. Prologue Avant sử dụng lưới tản nhiệt e-tron lục giác, đèn pha mang công nghệ laser ma trận mới của Audi. Động cơ xe vẫn sử dụng loại hybrid với diesel 3 lít V6 kết hợp cùng động cơ điện, cho sức mạnh tổng hợp 449 mã lực mà mô-men xoắn cực đại 749 Nm. Hệ truyền động 4 bánh, hộp số tự động 8 cấp.
 
 
Và đúng như mong đợi, hãng EDAG Engineering đã giới thiệu mẫu concept xe thể thao trọng lượng nhẹ có tên gọi light Cocoon, với một màng vải bọc xung quanh bộ khung có khả năng chống thấm nước. Sợi vải sử dụng trên xe gọi là Texapore Softshell, loại vật liệu rất nhẹ được thiết kế đặc biệt giúp ánh sáng xuyên vào trong nội thất. Thiết kế tổng thể của xe tương tự chiếc BMW Gina prototype ra mắt hồi 2008.
 
Châu Âu vốn là cái nôi của khá nhiều hãng xe nổi tiếng, lẽ dĩ nhiên, triển lãm cũng là nơi mà các hãng xe phô diễn những mẫu xe, những phiên bản mới nhanh nhất, kỳ lạ nhất và gợi cảm nhất. Nếu có cơ hội dạo một vòng quanh triển lãm, bạn sẽ thấy rõ điều đó. Các nhãn hiệu nổi tiếng như Koenigsegg hay McLaren vẫn tiếp tục truyền thống với hàng loạt mẫu xe mới.
 
 
Nhãn hiệu xe ít tiếng như  Spano đã ra mắt mẫu GTA vốn được rất nhiều kì vọng từ những khách hàng đam mê siêu xe từ khắp nơi trên thế giới và giờ đây hãng xe đã sẵn sàng để cho ra đời siêu xe thương mại thế hệ mới của mình. Thân xe được làm nguyên khối từ sợi carbon và titan khiến nó nhẹ nhưng vẫn đảm bảo độ cứng cần thiết. Động cơ được trang bị trên GTA Spano là loại tăng áp kép, V10, 8.0 lít được thừa hưởng từ Dodge Viper.
 
Trong những hình ảnh bên dưới, các bạn sẽ được chiêm ngưỡng một số mẫu xe nổi bật được của các hãng siêu xe như Lamborghini, Ferrari….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn