Hơn 20.000 người thương vong do TNGT năm 2018

Cả nước vẫn có hơn 20 nghìn người tử vong và bị thương trong các vụ tai nạn giao thông (TNGT) trong năm 2018, tương đương dân số của một huyện.

Ảnh: Báo Giao thông
 
Năm 2018, Việt Nam xảy ra 18.736 vụ tai nạn giao thông khiến 8.248 người chết, 14.802 người bị thương. Dù đã giảm 1.348 vụ so với năm 2017, giảm 33 người chết và 2.238 người bị thương, nhưng theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tình hình tai nạn giao thông trên cả nước vẫn diễn biến phức tạp. Đặc biệt vẫn còn nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và vật chất.
 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định: “Năm 2018, cả nước vẫn còn hơn 20 nghìn người chết và bị thương do TNGT, tương đương với dân số của một huyện. Đây là gánh nặng không nhỏ với các gia đình có người bị nạn cũng như toàn xã hội”.
 
Tỷ lệ tai nạn giao thông năm 2018 còn cao với nhiều sự cố đáng tiếc trên cả đường bộ, đường sắt và hàng không khiến dư luận không khỏi băn khoăn trước những giải pháp mà các cơ quan hữu trách đã và đang triển khai trong thời gian qua. Đặc biệt, tình trạng “xe điên” xảy ra ngày càng nhiều khiến nhiều người quan ngại về chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe cũng như công tác đăng kiểm.
 
Trước vấn đề này, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Bộ GTVT, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, sát hạch lái xe với những quy định và yêu cầu khắt khe hơn với các học viên. Không những vậy, tài xế để xảy ra tai nạn nghiêm trọng sẽ bị thu hồi bằng lái vĩnh viễn.