Hơn 420 người thương vong vì TNGT dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Số liệu từ Văn phòng Bộ Công an cho thấy kết thúc 9 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, cả nước xảy ra tổng cộng 276 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm 183 người thiệt mạng cùng 241 người khác bị thương.

 
Ảnh: ATGT
 
So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ TNGT đã giảm 46 vụ, số người chết giảm 60, số người bị thương giảm 30 người. Dù vậy, vẫn có nhiều vụ tai nạn diễn biến phức tạp, chủ yếu tập trung vào các ngày từ mùng 2 đến mùng 4 Tết. Trung bình, mỗi ngày có 20 người tử vong do TNGT.
 
Đáng chú ý nhất phải kể đến sự cố Mùng 4 Tết (tức ngày 8/2 dương lịch) giữa xe khách và xe con biển xanh tại Thanh Hoá khiến 3 người chết, 5 người bị thương.
 
Cũng trong hơn một tuần nghỉ Tết, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý hơn 21.300 trường hợp vi phạm, phạt hành chính số tiền 12,2 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe gần 400 tài xế, tạm giữ khoảng 4.000 phương tiện.
 
Đường dây nóng của Uỷ ban ATGT Quốc gia nhận được 160 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình giao thông dịp Tết.
 
Ngày 10/2 là ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết, hàng trăm nghìn người từ các tỉnh bắt đầu đổ về thủ đô Hà Nội và TP.HCM để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của năm mới khiến giao thông một số nơi ùn tắc kéo dài. Tại khu vực cầu Bến Lức, đoạn qua tỉnh Long An về TP.HCM, các phương tiện phải bám sát nhau, nhích từng chút một. Thời tiết nắng nóng càng khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.