Ngất ngây với lốp nạm vàng và kim cương

Bộ lốp xe đặc biệt do hãng lốp ở Dubai sản xuất có mức giá lên tới 600.000 USD – một con số đủ lớn để được ghi vào Sách kỷ lục thế giới Guinness là “Bộ lốp ô tô đắt nhất thế giới”.

Lốp xe ô tô
 
Cách đây vài năm, mẫu siêu xe Bugatti Veyron từng gây sốc khi tiết lộ giá trị bộ lốp Michelin Super Sport có giá 30.000 USD. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là lốp ô tô đắt tiền nhất thế giới. Mẫu lốp đến từ hãng Z Tyre đã khiến con số 30.000 USD trở nên thật nhỏ bé. 
 
Lốp xe ô tô 2
 
Lốp xe ô tô 4
 
Với mức giá “khủng” 600.000 USD, bộ lốp xe ô tô của Z Tyre khiến không ít người thấy sốc khi số tiền mua lốp còn đắt hơn cả giá bán của nhiều mẫu siêu xe đình đám hiện nay. Điều gì khiến Z Tyre có thể “hét” giá trên trời cho bộ lốp này như vậy ?. Câu trả lời đó là lốp được trang trí bằng vàng 24K và kim cương – một phong cách quen thuộc của dân chơi Dubai. 
 
Lốp xe ô tô 6
 
Ngoài cách chơi trội về mức độ dùng vàng và kim cương để trang trí, bộ lốp này của Z Tyre có độ bám đường cũng không hơn gì lốp Pirelli P Zero hay Bridgestone Potenza; trong khi độ bền chắc cũng chỉ tương đương bộ lốp Michelin của Bugatti Veyron. Chính vì vậy, có lẽ bộ lốp xe Z Tyre được tạo ra chỉ để… trưng bày. Theo hãng lốp Dubai, toàn bộ số tiền 600.000 USD nếu bán được bộ lốp sẽ được dùng vào mục đích từ thiện, ủng hộ quỹ Zenises Foundation thúc đẩy các hoạt động giáo dục trên toàn thế giới.