Người Mỹ ngày càng “lười” lái xe

Không riêng giới trẻ, mà cả những người lớn tuổi tại Mỹ cũng ngày càng tỏ ra “thờ ơ” với việc ngồi sau vô lăng. Bằng chứng là số lượng người sở hữu bằng lái trong những năm gần đây đã giảm đáng kể.

Người Mỹ ngày càng lười lái ô tô
 
Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi trường Đại học Michigan (Mỹ), ở độ tuổi từ 20-40, cứ 4 người thì 3 người có bằng lái xe trong năm 2014. Trước đó, vào thời điểm năm 1983, con số là 9 trong 10. Cũng trong năm 1983, 83,8% những người tuổi từ 60-64 sở hữu bằng lái ô tô và đến năm 2008 là 95,9%. Ở thời điểm hiện tại chỉ còn 92,1%. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, từ chi phí sở hữu một phương tiện tăng lên cho đến sự phổ biến của những dịch vụ đi chung xe như Uber hay Lyft.
 
Thực tế, việc người trẻ “thờ ơ” với xe hơi đã xuất hiện từ vài năm qua. Điều đáng ngạc nhiên thế hệ Baby Boomer, những người từng rất “cuồng” lái xe, cũng cho thấy một xu hướng tương tự.
 
Michael Sivak và Brandon Schoettle, các tác giả của nghiên cứu, cho biết: “Đối với những người độ tuổi 45-69,  tỷ lệ sở hữu bằng lái xe tăng lên trong khoảng thời gian từ 1983-2008. Từ đó đến năm 2014, con số này lại liên tục giảm”.
 
Rõ ràng, đó là một xu thế khiến các hãng xe phải lo lắng, mặc dù họ tin rằng sự thay đổi sẽ không tác động nhiều đến lượng tiêu thụ. Ngành công nghiệp ô tô Mỹ chứng kiến nhu cầu mua xe ở mức kỷ lục 17,5 triệu phương tiện vào năm ngoái và con số dự kiến sẽ tăng thêm 1% năm 2016.
 
Lượng tiêu thụ có tăng lên do nền kinh tế phục hồi nhưng không nhiều hãng sản xuất nắm bắt thời cơ và thay đổi chiến lược kinh doanh cho phù hợp với những khách hàng thích đi chung xe hơn là sở hữu một phương tiện riêng. Tháng này, GM thông báo sẽ đầu tư số tiền 500 triệu USD vào dịch vụ Lyft. Trong khi đó, CEO Ford Mark Fields cũng chỉ ra rằng hoạt động kinh doanh ô tô truyền thống chiếm khoảng 3 tỷ USD nhưng lĩnh vực đi lại nói chung có giá trị tới 5,4 tỷ USD. Đó là lý do tại sau ông đang hướng Ford trở thành một “công ty di động” chứ không chỉ là một hãng xe đơn thuần.
 
Việc người Mỹ “chán” lái xe có thể cũng là một nhân tố khiến xe tự lái ngày càng thu hút sự quan tâm trong thời gian qua. Các hãng công nghệ như Google, thậm chí Apple đều đã trở thành trung tâm của tin đồn về những dự án xe tự lái.