¾ tài xế Mỹ sợ xe tự lái

Trong bối cảnh xe tự lái vẫn đang thu hút sự quan tâm của ngành công nghiệp ô tô, một nghiên cứu mới đây của Hiệp hội ô tô Mỹ (AAA) tiết lộ có tới ¾ số tài xế ở Mỹ thấy “sợ” công nghệ này.

Xe tự lái Google
Xe tự lái Google
 
John Nielsen, người đứng đầu mảng sửa chữa và kỹ thuật ô tô của AAA, cho rằng: “Với những tiến bộ chóng mặt hướng đến xe tự lái, các lái xe tại Mỹ cảm thấy chưa sẵn sàng để từ bỏ toàn bộ quyền kiểm soát”.
 
Mặc dù vậy, việc tiếp xúc dần dần với xe tự lái có thể sẽ làm giảm bớt nỗi lo sợ đó. Thực tế, gần 2/3 số người được hỏi muốn sở hữu những công nghệ bán tự lái như phanh tự động, điều khiển hành trình, công nghệ tự đỗ hay hỗ trợ giữ làn đường trên chiếc xe tiếp theo của họ.
 
Không thể phủ nhận xe tự lái là một chủ đề “hot” nhưng nó cũng gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua. Một nghiên cứu khác của hãng tư vấn toàn cầu EY công bố tại triển lãm ô tô Geneva cũng cho thấy 40% tài xế có thể sẽ để máy tính điều khiển phương tiện của họ, trong khi 2/3 những người tham gia khảo sát thừa nhận chỉ làm điều đó nếu được chọn nắm quyền kiểm soá trong trường hợp khẩn cấp.
 
Những báo cáo xuất hiện không lâu sau khi Google, một trong những tên tuổi tiên phong về công nghệ tự lái, xác nhận ô tô tự lái của hãng đã mắc lỗi khi va chạm với một chiếc xe bus trong quá trình thử nghiệm trên đường phố California. Gã tìm kiếm cũng đã công bố tất cả những vụ tai nạn liên quan đến “hạm đội” xe của mình. Mặc dù vậy, chưa trường hợp nào gây thương tích.