Tìm hiểu về Shinya Kimura và chiếc xe “Faster son”

Shinya Kimura có lẽ là người xây dựng xe máy tùy chỉnh nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Nhưng bất chấp sự nổi tiếng này, ông vẫn là một con số khá bí ẩn.

Shinya Kimura và chiếc xe “Faster son”A1
Shinya Kimura con người tài năng nhưng đầy bí ẩn
 
Ông theo học đại học về ngành nghiên cứu côn trùng học, nhưng đã chọn cơ xe máy như một nghề nghiệp với ông. Đó là một động thái thông minh, nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong những năm 90 khi xây dựng công ty “chopper samurai” Zero Engineerin.Rời khỏi Nhật Bản, chuyển đến thị trấn nhỏ của Azusa ở California. Năm 2006, ông thành lập xưởng độ Chabott, mỗi năm xuất xưởng từ 3 đến 4 chiếc xe độ trị giá  100,000 USD hoặc nhiều hơn. Kimura làm việc theo cách riêng của mình. Ông không xây dựng những chiếc xe theo đơn đặt hàng và không theo xu hướng nào có sẵn. Vẫn giữ cái tôi đó Shinya Kimura cũng thể hiện trên chiếc Yamaha MT- 07 của ông theo phong cách café racer kết hợp cả cổ điển lẫn hiện đại mang tên “Faster son”.
 
Shinya Kimura và chiếc xe “Faster son”A2

Giữ nguyên kết cấu cùng nội thất hiện đại trên chiếc Yamaha MT- 07 700 phân khối, Shinya chỉ trang trí thêm vào bộ vỏ do chính tay ông làm.
 
Shinya Kimura và chiếc xe “Faster son”A3
 
Với fairing kín được gắn thêm kính tròn phía trước che kín gió nhưng vẫn dành chỗ cho đèn pha có thể chiếu sáng.
 
Shinya Kimura và chiếc xe “Faster son”A4
 
Không những có kính bảo vệ mà trên chiếc fairing còn được trang bị thêm cả cánh gió
 
Shinya Kimura và chiếc xe “Faster son”A5
 
Bình xăng gò tay khá tinh thế, để giữ nguyên màu nhôm và trang trí bằng mảng sơn màu xanh nổi bật
 
Shinya Kimura và chiếc xe “Faster son”A6
 
Gù đuôi được làm đúng theo đường nét cổ điển
 
Shinya Kimura và chiếc xe “Faster son”A7