Xe tải kiêm trạm giặt di động cho người vô gia cư

Hai chàng trai người Úc là Lucas Patchett và Nicholas Marchesi đã quyết định giúp đỡ những người vô gia cư bằng cách cung cấp một dịch vụ miễn phí mà hầu hết mọi người đều không để ý là máy giặt di động.

Chiếc xe tải với tên gọi Orange Sky Laundry mang theo trên mình 2 máy giặt, 2 máy sấy và có thể phục vụ tới 10 người mỗi giờ. Đây mới là dự án thí điểm nhưng nhóm cho biết sẽ mở rộng dịch vụ trong thời gian tới. Họ mong muốn sẽ có một “đội ngũ” gồm những chiếc xe tải lớn hơn có thể chứa được 6 máy giặt va 6 máy sấy khô.
 
 
Hiện tại, chiếc xe tải phải kéo theo một máy phát điện và dùng nước từ công viên hoặc bất cứ nơi đâu, tùy thuộc vào từng hoàn cảnh và từng khu vực. Sau thời gian thử nghiệm, sẽ có nguồn nước thích hợp và kế hoạch cuối cùng cũng sớm được công bố.
 
Xe tải hoạt động ít nhất 5 ngày mỗi tuần ở các địa điểm khác nhau. Trên website, những người thực hiện dự án cho biết với 2 máy giặt có công suất 10 kg, họ có thể giặt sạch 20 kg quần áo mỗi giờ. Các túi vải cho phép giặt đồ của nhiều người cùng một lúc mà không lo nhầm lẫn. Bên cạnh những đóng góp thường xuyên, nhóm cũng hợp tác với một số doanh nghiệp và cũng đang tìm kiếm nhiều nhà tài trợ khác.
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn