Điều hòa không khí cho người lái xe máy

Đôi khi chúng ta vẫn nói vui là chạy xe máy hưởng “điều hòa” thiên nhiên nhưng với những người thực tế thì việc lắp thêm một điều hòa di động là nhu cầu có thật. Đó cũng chính là lý do mà EntroSys đã ra mắt một sản phẩm nhỏ gọn giúp khách hàng mát mẻ vào mùa hè và ấm áp khi đông về.

Trước đây, các nhà phát minh ở Nhật Bản cũng đã sáng chế ra các loại áo dành cho người đi xe máy như: mùa hè có quạt gió chạy pin thổi bên trong, mùa đông là các túi chườm nhiệt. Tuy nhiên nhược điểm của các sản phẩm này là hiệu suất hoạt động không cao.
 
Với chiếc máy của EntroSys bao gồm 2 bộ phận chính là một áo gi-lê mặc bên trong những chiếc áo khoác thông thường đóng vai trò là “cục mát” và một máy điều hòa cỡ nhỏ lắp phía sau xe được hiểu là “cục nóng”. Từ đó, luồng không khí đã được làm lạnh hoặc nóng sẽ được truyền vào trong áo và chuyển động vòng quanh thân người, giúp tài xế ấm áp hơn vào mùa đông trong khi lại mát mẻ, dễ chịu hơn trong tiết trời mùa hè.
 
Áo gi-lê làm nhiệm vụ đầu ra nhiệt
 
Chiếc máy phía sau có kích thước tương đương máy hút bụi nhỏ, đóng vai trò máy phát nhiệt
 
Thiết bị được cung cấp năng lượng từ ắc quy xe với chế độ sưởi ấm, làm mát và 3 tốc độ quạt gió. Đặc biệt, tất cả sẽ được điều khiển thông qua một hộp điều khiển không dây chống thấm nước. Thiết bị này có thể được gắn ngay trên tay lái và hiển thị đèn xanh, đèn đỏ để thông báo các chế độ.
 
 
 
EntroSys  được phát minh bởi nhà vật lý học Glen Guttman, người tìm thấy cảm hứng sáng chế trong một ngày mùa hè nóng bức. Vài năm sau đó, ông đã làm việc để phát triển và hoàn thiện hệ thống với trọng lượng thiết bị hơn 4 kg với ưu điểm tiết kiệm năng lượng và không thải ra bất cứ loại khí nào gây hại môi trường.
 
 
Hiện tại, hệ thống mới được thiết kế dành cho một người với giá bán 1.500 USD tại Mỹ, nhưng nhà sản xuất dự định sẽ mở rộng để dành cho 2 người. Thiết bị có thể được dùng cho xe máy hoặc các loại xe ôtô mui trần.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn