Koleos – kỳ vọng là mẫu SUV toàn cầu của Renault

Tại triển lãm Bắc Kinh Motor Show 2016 vừa khai mạc vào hôm nay (25/4), hãng xe đến từ Pháp Renault đã chính thức cho ra mắt thế hệ mới của mẫu SUV Koleos.

 
 
 
 
 
Về thiết kế bên ngoài, KOLEOS thế hệ mới sở hữu đường nét thiết kế cứng cáp, cơ bắp trên thân xe. Xe được trang bị hệ thống đèn pha/hậu dạng LED, đèn chiếu sáng ban ngày công nghệ LED, hệ thống la-zăng 19inch…
 
 
 

Renault Koleos thế hệ mới có chiều dài 4.670mm,  rộng 1.840mm và chiều dài cơ sở đạt 4.670mm. Với những số đo trên, Renault Koleos thế hệ mới sẽ cung cấp khoang nội thất rộng rãi và thoải mái hơn.
 
Trong khi đó không gian nội thất được thiết kế gọn gàng và rộng rãi. Vị trí người lái được nâng lên giúp tăng tầm quan sát. So sánh với một chiếc sedan truyền thống, vị trí lái của  Koleos mới cao hơn khoảng 150mm, một đặc điểm rất được người dùng SUV ưa chuộng. Bảng táp lô cao, rộng đem lại cho người lái và hành khách một cảm giác an toàn và được bảo vệ. Bảng điều khiển trung tâm rộng rãi tạo ra khoảng cách thoải mái giữa người lái và hành khách phía trước. Trong khi đó khoảng đầu gối cho hành khách phía sau đạt 289mm. Các tính năng đáp ứng nhiều thị trường khác nhau bao gồm vô lăng sưởi dành cho vùng khí hậu lạnh và hệ thống lọc không khí khử phấn hoa, bụi và mùi khó chịu.
 
 
Koleos thế hệ mới chính là hệ thống R-Link 2, đem lại trải nghiệm kết nối cá nhân hóa cho người dùng. Hệ thống đóng vai trò như trung tâm điều khiển các chức năng của xe như dàn âm thanh BOSE, thông tin giải trí, chỉ dẫn đường, đàm thoại rảnh tay, radio và hỗ trợ người lái.
 
Renault Koleos mới được trang bị trang bị truyền động 2 cầu dễ dàng sử dụng với công nghệ all mode 4x4-i, một hệ thống cho phép chuyển đổi giữa các chế độ cầu trước 2WD, hai cầu tự động 4WD và hai cầu liên tục 4WD LOCK. Ngoài ra, với khoảng sáng gầm xe lên tới 213mm, KOLEOS mới có khả năng vượt qua mọi loại địa hình.
 

Một số tính năng an toàn được trang bị cho xe gồm: Hệ thống phanh khẩn cấp chủ động (Active Emergency Braking System), cảnh báo Chệch làn đường (Lane Departure Warning), khoảng cách an toàn (Safe Distance Warning), biển báo giới hạn tốc độ (with excess speed warning Traffic Sign Recognition), điểm mù (Blind Spot Warning), dấu hiệu mệt mỏi của người lái (Tiredness Detection), Camera lùi, đèn pha tự động lên xuống, cảm biến đỗ xe trước, sau, hai bên và hệ thống đỗ xe tự động (Easy Park Assist).
 
Thương hiệu đến từ Pháp đặt khá nhiều kỳ vọng vào phiên bản mới của dòng SUV Koleos thế hệ mới khi được giới thiệu tại 80 thị trường trên toàn thế giới.
 
Hình ảnh chi tiết Renault  Koleos mới