Những món quà hiện đại nhưng tránh tặng tài xế dịp Noel

Giáng Sinh cận kề và người lớn cũng nhiều khi háo hức được nhận quà. Nếu các quý ông có định gắn thêm gì cho chiếc “xế iu” của người tình hay các quý bà có ý định làm “bà già Noel”, nên cân nhắc trước khi mua 1 trong 5 món đồ “lợi bất cập hại” dưới đây.

1. Đầu DVD kèm màn hình hiển thị
 
Một bộ phim hay hoặc những clip hài hước được trình chiếu sẽ có thể làm người lái bị phân tâm trước cám dỗ có cả “âm thanh lẫn hình ảnh” mời gọi ngay bên cạnh. Cứ hình dung những tay lái phóng khoáng lại vừa nắm vô-lăng vừa xem “Fast & Furious” thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì!
 
 
Còn màn hình cho phía sau? Không thể phủ nhận một bị đầu DVD phát hình trên ôtô sẽ giúp những đứa trẻ tinh nghịch bớt quậy phá qua những thước phim hoạt hình hay người bạn đồng hành giảm buồn chán qua phim ảnh. Tuy nhiên, nếu lắp thiết bị này cho hàng ghế sau, nên sắm kèm bộ tai nghe để tránh những âm thanh phát ra gây mất tập trung cho người lái. Trên thị trường hiện nay, DVD kèm màn phát hình có giá bán từ 2 triệu đến 5 triệu đồng tùy ứng dụng đi kèm. Các loại màn hình gối đầu cao cấp cũng có giá lên tới trên 10 triệu đồng.
 
2.Giá đỡ laptop/máy tính bảng
 
 
Nhiều người có thói quen kè kè laptop hay máy tính bảng, kể cả khi… đi vệ sinh. Vì vậy, mua một bộ giá đỡ lắp trên xe với giá bán từ 300.000 đến 500.000 đồng là ý tưởng thoạt nghe rất tuyệt khi giúp người thương biến không gian trong xe thành văn phòng di động. Thậm chí có thể chat hình bất kỳ lúc nào nữa chứ. Nhưng sự thật, con người khó có thể cùng làm một lúc hai việc: tra cứu máy tính và lái xe. Cả hai việc đều cần sự tập trung nhất định. Do đó, đây cũng là quà tặng nên hạn chế mua. Nếu muốn tài xế tiện dùng các thiết bị định vị, tìm đường kích thước không quá lớn, có thể mua các loại giá đỡ nhỏ, gắn được ngay ở bảng đồng hồ hoặc kính chắn gió trước mặt.
 
3. Móc gá điện thoại gắn trên vô-lăng
 
 
Sản phẩm nhỏ bé này có bán rộng rãi tại nhiều cửa hàng quà tặng với giá bán trên dưới 100.000 đồng sẽ giúp chiếc điện thoại được cố định ngay trên vô-lăng trước mặt, tiện lợi để quan sát và sử dụng. Tuy nhiên, sự tiện lợi đó cũng đi kèm với mối nguy hiểm không nhỏ. Do chỉ được gắn kết theo cách thức gá đựng, nên nếu xảy ra va đụng phía trước, chiếc điện thoại có thể trở thành vật cứng bay thẳng vào mặt lái xe. Lúc này, túi khí trước chắc chắn không có mấy tác dụng.
 
4. Phụ kiện gắn vào ghế xe
 
 
Chiếm nhiều nhất trong số các sản phẩm phụ kiện, đồ chơi ôtô là các mặt hàng gắn thêm vào ghế ngồi trên xe như: lót ghế (cứng, mềm), cũi trẻ em, mát xa lưng… Giá bán của chúng không quá đắt nếu nhập khẩu từ Trung Quốc và Đài Loan, từ 300.000 đồng đến 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đáng lưu ý là các sản phẩm này không nằm trong danh mục hoặc nghiên cứu ứng dụng của hãng sản xuất ôtô và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, làm tăng sát thương một khi xảy ra va chạm. Do đó, hãy lưu ý trước khi mua.
 
5. Miếng dán tối màu cho đèn hậu
 
 
Trào lưu dán màu tối cho cụm đèn hậu bằng các loại phim dán hoặc miếng gá có thể khiến chiếc xe của trông thật ngầu với số tiền bỏ ra chỉ vài trăm ngàn đồng, nhưng lại khiến tác dụng phát tín hiệu cảnh báo cho phương tiện đi sau bị giảm đi rất nhiều. Khi đó, nguy cơ tai nạn từ phía sau đã tăng lên rất nhiều.
Tại Việt Nam, việc dán màu tối cho đèn hậu gần như khá phổ biến ở xe máy, thậm chí ngược lại, nhiều thanh niên cũng chuộng gắn miếng bảo vệ trong suốt khiến đèn hậu sáng tương tự đèn pha. Cả hai cách làm đẹp này đều tăng nguy cơ tai nạn và gây bức xúc cho người đi đường. Ngay cả những xe ôtô gắn nẹp bảo vệ đèn cũng được cho là thiếu hợp lý bởi cũng làm giảm hiệu quả phát sáng của đèn tín hiệu.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn