Nữ phóng viên xinh đẹp lái xe bọc thép như dạo phố

Được mệnh danh là “taxi chiến trường”, chiếc bọc thép chở quân BTR-82А gần như không thể bị khuất phục ở mọi loại địa hình cả trên cạn lẫn trên mặt nước. Tưởng như khối thép kềnh càng này chỉ dành cho đàn ông, nhưng qua tay nữ phóng viên Anastasia Tregubova, chẳng khác nào lái một chiếc xe dạo phố thú vị của người đẹp.

Anastasia Tregubova hiện đang là phóng viên của kênh truyền hình Moscow 24 và công việc của cô không giống như nhiều đồng nghiệp nữ má phấn môi soi ngồi ở trường quay. Không gian tác nghiệp của Anastasia là trên những chiếc xe, với nhiều chương trình từ thử xe cho đến giới thiệu xe mới.
 
Thử thách mới nhất của người đẹp Anastasia chính là thể hiện khả năng “thuần phục” xe bọc thép chở quân BTR-82А, một biến thể hiện đại hóa sâu của dòng xe BTR-80 và BTR-80А phổ biến tại hơn 30 quốc gia trên thế giới.
 
Anastasia Tregubova là một gương mặt xinh đẹp trong làng phóng viên ôtô của Nga
 
Với thân hình của người mẫu và ánh mắt quyến rũ, Anastasia cuốn hút người xem bởi những hiểu biết cặn kẽ về thông số và các tính năng của mẫu xe BTR-82А. Ngoài ra, người đẹp còn đích thân lái chiếc xe này băng băng vượt bãi lầy. Thậm chí là tham gia đua offroad với một chiếc Nissan do nam giới điều khiển.
 
Xe bọc thép BTR-82А
 
Chiếc BTR-82A nặng 15 tấn, được cải tiến mạnh ở các các mặt hỏa lực, điện tử, khả năng bảo vệ, động cơ. BTR-82A trang bị module chiến đấu lắp pháo tự động cỡ 30mm cùng súng máy đồng trục 7,62mm, pháo thủ được hỗ trợ bằng thiết bị ngắm bắn hỗn hợp ngày và đêm. Chương trình của Anastasia cũng giúp người xem nắm được lịch sử của dòng xe này qua các thời kỳ và biên chế hiện nay trong quân đội Nga.
 
Với những tính năng chạy địa hình khó có thể chê bai, qua lời dẫn dắt của Anastasia Tregubova lại càng thêm thuyết phục, hẳn những nhà buôn vũ khí trên thế giới sẽ phải giật mình vì không ngờ cách tiếp thị qua người đẹp lại ngọt ngào và hiệu quả đến vậy.
 
Clip người đẹp Nga lái xe bọc thép:
 
 
Một số chương trình thử xe đáng chú ý của Anastasia Tregubova:
 
 
 
 
 
Liên Xô thiết kế mẫu xe BTR-80 dựa trên BTR-60 sản xuất năm 1956. Xe sử dụng động cơ diesel KamAZ-7403 V8 có hỗ trợ tăng áp, công suất cực đại 260 mã lực, làm lạnh bằng nước, đây là một sự cải tiến về động cơ so với các động cơ xăng dùng cho BTR-60 và BTR-70. Phần phía sau xe đã được thiết kế lại để chứa động cơ mới. Thiết bị tiêu chuẩn gồm khối ngắm TNPO, thiết bị ngắm quang học TNP-B và TKN-3 cho lái xe và trưởng xe, thiết bị tìm kiếm và theo dõi bằng tia hồng ngoại OU-3GA2M, 6 ống phóng lựu đạn khói 81 mm 902V "Tucha" ngụy trang phía cạnh sau tháp pháo, một đài vô tuyến (R-173 hoặc R-163-50U), hệ thống liên lạc nội bộ và hệ thống bơm phụt. BTR-80 trang bị súng máy KPVT 14,5 mm và súng máy PKT đồng trục 7,62 mm đặt trên cùng tháp pháo.
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn