Emula Electric Concept: Siêu môtô điện tương lai thay đổi sức mạnh kèm âm thanh động cơ

Emula Electric Concept là chiếc siêu môtô chạy điện mới nhất được trang bị khả năng thay đổi hiệu suất, dung tích xi lanh kèm theo âm thanh tái tạo đầy phấn khích đặc trưng của nhiều loại động cơ sẽ đem đến những trải nghiệm chưa từng có.

 
Ngành công nghiệp sản xuất phương tiện giao thông trên thế giới ngày càng phát triển và không ngừng thay đổi, vẫn đáp ứng nhu cầu đi lại nhưng phải đặt yếu tố bảo vệ môi trường lên hàng đầu tạo điều kiện cho sự ra đời của những chiếc xe điện hay thậm chí là những chiếc siêu xe chạy điện. Bên cạnh những chiếc xế hộp hạng sang thì cũng đã có rất nhiều mẫu siêu môtô điện được chế tạo, sản xuất nhằm phục vụ cho các biker ưa thích cảm giác phiêu lưu sở hữu công suất ấn tượng đi kèm những công nghệ vượt trội. Tuy nhiên, vẫn có một điểm hơi thiếu sót mà động cơ điện không thể đem lại như động cơ đốt trong truyền thống chính là những âm thanh đầy kích thích đến từ hệ thống ống xả. Khắc phục được hoàn toàn điểm yếu này, thậm chí còn đem lại nhiều trải nghiệm phong phú chưa từng có dành cho khách hàng, thương hiệu xe điện Emula kết hợp cùng 2electron đã thực sự tạo nên bước đột phá khi cho ra đời chiếc siêu môtô Emula Electric Concept trang bị hệ thống mô phỏng âm thanh động cơ tối tân, đáp ứng được nhu cầu của phần lớn các biker.
 
 
 
Cụ thể, Emula Electric Concept sẽ được trang bị công nghệ điều khiển trung tâm với tên gọi MC Fly bao gồm nhiều thiết bị có khả năng giả lập hộp số ảo, mô phỏng lại những hiệu ứng âm thanh của động cơ đốt trong, bao gồm cả âm thanh của hộp số 6 cấp cùng bộ ly hợp. Không chỉ vậy, chiếc xe còn có thể tạo ra âm thanh động cơ độc lập ở hai bên trái và phải thông qua một bộ loa trầm. Dưới yên xe cũng được Emula trang bị một bộ rung, giúp người lái có thể cảm nhận được độ rung chân thực đến từ động cơ. Ngoài âm thanh động cơ đến từ bộ loa trầm, Emula Electric Concept còn được phát triển thêm chế độ kết nối với tai nghe Bluetooth gắn trên mũ bảo hiểm giúp người lái có thể dễ dàng cảm nhận được tiếng động cơ đầy phấn khích mà vẫn không gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. 
 
 
 
Điểm đặc biệt nhất trên Emula Electric Concept chính là 3 chế độ vận hành riêng biệt được tùy chỉnh dễ dàng thông qua màn hình cảm ứng TFT và các nút điều hướng tương ứng với 3 khối động cơ sở hữu dung tích cũng như hiệu năng hoàn toàn khác nhau. Cụ thể, những khối động cơ giả lập sẽ bao gồm động cơ 4 thì, 4 xi-lanh, dung tích 600cc sản sinh công suất tối đa 101 mã lực, động cơ 4 thì, 2 xi-lanh, dung tích 800cc sản sinh công suất tối đa 77 mã lực và nhỏ nhất là khối động cơ 2 thì, 2 xi-lanh, dung tích 250cc sản sinh 61 mã lực. Kết hợp cùng với các chế độ lái là bộ ly hợp giả lập đi kèm với âm thanh và độ rung đặc trưng của từng loại động cơ đem đến những trải nghiệm có một không hai.
 
 
 
Hiện tại, Emula Electric Concept mới chỉ được hoàn thiện duy nhất một phiên bản và đã bắt đầu quá trình thử nghiệm cả trên máy chạy Dyno lẫn ngoài thực địa. Hy vọng trong thời gian sắp tới, người hâm mộ sẽ sớm có cơ hội được trải nghiệm những chiếc xe điện vô cùng đặc biệt này.