Tài năng trẻ Fabio Quartararo lên ngôi trong ngày chia tay huyền thoại

Mùa giải MotoGP 2021 đã tìm được nhà vô địch mới. Đó là tay đua Fabio Quartararo của đội Yamaha và không nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia về sự vươn lên đầy mạnh mẽ của thế hệ các tài năng trẻ đang mở ra kỷ nguyên mới cho làng thể thao tốc độ thế giới.

Được xem là tân binh khi mới chỉ ra mắt từ mùa giải MotoGP 2019, tài năng trẻ Fabio Quartararo được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá rất cao với những màn thể hiện ấn tượng trong màu áo Petronas SRT. Tay đua trẻ sở hữu bảng thành tích khủng khi đã giành hai chức vô địch FIM CEV Moto3 trong hai mùa giải liên tiếp vào năm 2013 và 2014, đồng thời chính thức được thi đấu hạng Moto3 năm 2015 lúc mới 15 tuổi. Ngay từ thời điểm đó, tay đua người Pháp đã được coi như kẻ soán ngôi trong tương lai gần ở thể thức thi đấu cao nhất là MotoGP.Fabio Quartararo là tay đua trẻ có chiến thuật thi đấu khá đặc biệt, ở hai mùa giải trước, tay đua này từng tạo ra những chiến thắng chặng vang dội trước các huyền thoại của MotoGP, tuy nhiên việc thiếu kinh nghiệm thi đấu cũng như chưa hoàn thiện kỹ năng đã khiến anh đánh mất phong độ ở những giai đoạn đặc biệt quan trọng giữa và cuối mùa giải.

Bước sang mùa giải MotoGP 2021, sau khi chuyển qua thi đấu cho đội đua Monster Energy Yamaha- điểm đến của các nhà vô địch, Fabio Quartararo đã lập tức hòa nhập và cho thấysự trưởng thành trong thi đấu. Mặc dù so với các huyền thoại như Valentino Rossi hay Marc Marquez, chiến thắng mà Fabio Quartararo giành được có thể chưa áp đảo và thuyết phục được số đông. Nhưng quan trọng hơn với một tay đua trẻ, đó là không chỉ chứng minh được tài năng mà còn tự viết nên cột mốc lịch sử mới trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Cách mà Fabio Quartararo vô địch gần giống như Joan Mir ở mùa giải năm ngoái. Tay đua trẻ kết thúc mùa giải ở vị trí số 1 với 278 điểm có được nhờ 5 lần giành chiến thắng chặng và 10 lần đứng trên bục Podium.

Cạnh tranh trực tiếp trên bảng xếp hạng cá nhân với Fabio Quartararo cũng là tài năng trẻ khác đến từ đội đua Ducati- Francesco Bagnaia. Dù là một trong những học trò ưu tú của Valentino Rossi và có màn trình diễn rất tốt ở mùa giải năm nay, nhưng hơi đáng tiếc cho tay đua người Italia ở những thời điểm quyết định vẫn không thể tạo nên bất ngờ trước Fabio Quartararo và chấp nhận vị trí thứ 2 chung cuộc khi giành được 252 điểm. Nhà cựu vô địch Joan Mir cũng có được thứ hạng tốt khi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3 với 208 điểm.

Với sự lên ngôi của các tài năng trẻ, nhiều tay đua kì cựu cũng không còn giữ được phong độ thi đấu đỉnh cao và yếu tố cạnh tranh quyết liệt như các mùa giải trước đây. Nhiều tên tuổi lớn như Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso hay Marc Marquez đều không có được thứ hạng cao.

Marc Marquezì  mới trở lại sau chấn thương và cần thời gian để lấy lại phong độ, tuy nhiên với vị trí thứ 7 mà anh giành được vẫn khiến người hâm mộ hoàn toàn yên tâm về cách mà tay đua người Tây Ban Nha thi đấu vẫn mang dáng dấp của tay đua 6 lần vô địch thế giới.

Đây cũng là mùa giải đầy tiếc nuối đối với người hâm mộ trên khắp thế giới khi phải nói lời chia tay với huyền thoại Valentino Rossi kết thúc sự nghiệp thi đấu lẫy lừng trong suốt 26 năm đã qua. Trong mùa giải cuối cùng của mình, Valentino Rossi chưa thể có được podium thứ 200 trong sự nghiệp. Điều này đã được dự đoán từ trước, khi chiếc xe của đội SRT Yamaha không vượt trội về sức mạnh. Rossi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 18. Tuy nhiên, "The Doctor" vẫn là tâm điểm với màn chia tay đầy cảm xúc của mình khi khép lại sự nghiệp với 89 chiến thắng chặng, 199 podium và 9 chức VĐTG (trong đó có 7 chức VĐTG MotoGP) cùng sự yêu mến của khán giả và đồng nghiệp.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn