8,5 triệu xe Volkswagen bị triệu hồi tại Châu Âu

Tập đoàn xe Volkswagen sẽ bắt đầu triệu hồi 8,5 triệu xe động cơ diesel tại thị trường Châu Âu do liên quan đến bê bối gian lận lượng khí thải.

Nhà sản xuất xe hơi đã bắt buộc phải triệu hồi sau khi các nhà chức trách Đức bác bỏ đề nghị sử chữa tự nguyện. Tất cả số xe bị triệu hồi chiếm khoảng 1/3 tổng số lượng xe bán ra tại Châu Âu của VW kể từ năm 2009 đến tháng 8 năm nay. Trong đó có 2,4 triệu chiếc được sản xuất tại nhà máy đặt tại Đức.
 
bê bối gian lận lượng khí thải
 Volkswagen Golf V 2.0 TDI diesel – một trong những mẫu xe nằm trong diện triệu hồi
 
Một số mẫu xe nằm trong diện triệu hồi sẽ chỉ cần cập nhật một bản phần mềm mới, trong khi một số xe khác sẽ phải thay thế các bộ phận động cơ mới. Hiệp hội ô tô Đức (KBA) sẽ giám sản toàn bộ quá trình sửa chữa và thử nghiệm lại trên một số phương tiện. Việc triệu hồi sẽ chính thức bắt đầu vào tháng Giêng năm 2016.
 
Ông Stefan Bratzel, giám đốc trung tâm ô tô tại trường đại học Khoa học ứng dụng Gladbach, Đức, nói. “KBA đã chịu áp lực phải lấy lại lòng tin của người sử dụng xe, trước những hậu quả của bê bối gian lận khí thải của động cơ diesel gây ra. Mặc dù lỗi gian lận khí thải không ảnh hưởng đến khả năng an toàn của xe. Tuy nhiên, việc bắt buộc triệu hồi những mẫu xe lỗi là một yêu cầu cần thiết”.