Bán tải đắt khách F-150 lại dính lỗi kỹ thuật

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA) đang tiến hành điều tra sơ bộ khoảng 2.500 xe bán tải ăn khách của hãng xe Ford F-150 trước cáo buộc hệ thống trợ lực phanh đột ngột dừng hoạt động mà không báo trước.

Xe Ford F 150 lại dính lỗi kỹ thuật
 
Những xe thuộc diện ảnh hưởng bao gồm xe Ford F-150 động cơ EcoBoost, 3.5L, V6 đời 2011-2012. Theo NHTSA, cơ quan này đã nhận được 32 thư khiếu nại của người tiêu dùng về việc hệ thống trợ lực phanh đột ngột dừng hoạt động mà không có cảnh báo trước. Hiện có hai báo cáo tai nạn của xe F-150 mà nguyên nhân được cho là do lỗi của hệ thống trợ lực phanh. Tuy nhiên, NHTSA cho biết không có ai bị thương tích trong hai vụ tai nạn này. NHTSA lo ngại tình hình có thể diễn tiến theo chiều hướng tồi tệ hơn khi hơn 60% thư khiếu nại gửi đến cơ qua này trong 9 tháng qua.
 
Kết quả của cuộc điều tra sơ bộ sẽ quyết định đến việc có tiến hành triệu hồi 2.500 xe bán tải F-150 hay không. Trong khi đó, Ford khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với NHTSA như vẫn thường làm.
 
Dù là mẫu ô tô “gà đẻ trứng vàng” của Ford, song F-150 cũng liên tiếp dính phải án triệu hồi vì dính lỗi. Gần đây nhất, giữa tháng 5/2015, Ford vừa phải ra thông báo triệu hồi hơn 12.300 xe bán tải F-150 mới sản xuất trong tháng 3/2015 vì nguy cơ mất lái.