Cả đoàn xe quá tải 70-100% vẫn lọt qua trạm cân 6 tỉnh

Chở quá trọng tại từ 70-100% nhưng 4 chiếc xe xuất phát từ Bình Định vẫn vượt qua 6 trạm cân thuộc các tỉnh miền Trung để đi được hành trình trên 700km trước khi bị bắt tại Hà Tĩnh.

Cả đoàn xe quá tải 70-100% vẫn lọt qua trạm cân 6 tỉnh
 
Khoảng 4h sáng ngày 7/9, Trạm kiểm tra tải trọng xe cơ giới Hà Tĩnh đặt tại bến xe Hồng Lĩnh, phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh đã phát hiện đoàn xe gồm 4 chiếc chở nguyên vật liệu phục vụ sản xuất nông nghiệp từ Bình Định ra Nghệ An có dấu hiệu quá tải. Khi lực lượng chức năng yêu cầu các lái xe điều khiển phương tiện vào vị trí kiểm tra, các lái xe này đều không hợp tác và chạy xe vào một trạm xăng rồi khóa cửa xe, bỏ đi khỏi hiện trường.
 
Đến khoảng 11h cùng ngày, khi xe chuyên dụng của lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đến cẩu các xe quá tải về trạm để cân xe thì các lái xe mới chịu xuất hiện và đưa xe vào cân và cả 4 xe ô tô tải trên đều chở quá tải từ 70-100%.
 
Các lái xe này cho biết nhân lúc giờ giao ca hay đêm khuya và gần sáng đã lọt qua trạm cân 6 tỉnh gồm: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Tuy vậy, một đoàn xe 4 chiếc có thể đi được 1 quãng đường đến 700km với nhiều chốt CSGT, TTGT và trạm cân thì quả là khó hiểu.
 
Trước đó, một chiếc xe tải chỉ được phép chở 17,1 tấn nhưng lại được cải biến thay lốp và chở hàng gấp 4 lần giấy phép khi chạy từ huyện Đông Anh, TP Hà Nội vào tới tận Khánh Hòa mới bị CSGT phát hiện.