Chiêm ngưỡng chiếc bán tải điện F-150 Lightning bán chạycủa Ford sau ba tuần ra mắt

Ford F-150 từng là chiếc xe bán tải bán chạy nhất ở Mỹ trong hơn bốn thập kỷ qua, vì thế, chỉ sau 12 giờ ra mắt, mẫu bán tải chạy điện này đã có 20.000 đơn đặt hàng và sau ba tuần ra mắt, con số đã lên đến 100.000 đơn.

Xe chạy điện đang trở thành xu hướng tất yếu và mẫu bán tải điện F-150 Lightning chính là một cơ hội lớn để Ford vượt lên trước các đối thủ cạnh tranh như Tesla (TSLA) và Rivian, một công ty khởi nghiệp xe điện mà Ford là nhà đầu tư lớn, nhưng đó cũng là một thách thức lớn cho Ford. Hãng ôtô Mỹ đã dành hơn một thế kỷ để xây dựng danh tiếng của mình đối với những khách hàng mua xe bán tải.
Jessical Caldwell, một nhà phân tích trong ngành ôtô cho biết: Mặc dù sự bùng nổ của dòng xe tải điện trên thị trường đã có một thời gian sôi động, nhưng điều này cũng đặt ra mối đe dọa đối với các nhà sản xuất ôtô như Ford. Hãng cần phải đi trước đối thủ hai bước để bảo vệ nguồn lợi nhuận chính của mình.
Nhanh chóng và mạnh mẽ
F-150 Lightning giống một chiếc xe bán tải F-150 truyền thống, ngoại trừ các thanh đèn chiếu sáng được lắp phía trước và cửa sau, cùng với việc chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện từ pin Lithium ion.
Động cơ điện của xe có thể cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ. Các kĩ sư đã biến Lighning trở thành chiếc F-150 mạnh mẽ nhất mà Ford từng sản xuất. Do không cần lắp thêm một hệ thống động cơ chiếm nhiều diện tích, các nhà thiết kế đã tạo ra một không gian chứa đồ kín như một chiếc hang, điều mà hầu hết các xe bán tải đều thiếu.
Tổng thống Joe Biden đã lái thử  chiếc xe bán tải chạy điện này và hét lên “Xe chạy cực nhanh”.
 
Chiếc xe bán tải mang đến cho bạn hai sự lựa chọn về pin. Xe có pin to hơn sẽ chạy được khoảng 483 km trong mỗi lần sạc đầy. Xe có pin nhỏ hơn sẽ chạy được khoảng 370 km.
Giá của Ford F-150 Lightning khởi điểm chỉ dưới 40.000 USD, chưa bao gồm bất kỳ ưu đãi thuế liên bang và tiểu bang nào dành cho xe điện. Các phiên bản sang trọng hơn, với các tính năng như ghế da nằm phẳng như giường và bàn gấp trong cabin, sẽ có giá hơn 90.000 USD.
“Hình thức xe điện phải giống hệt như F-150”
Hầu hết phần thân và khung của Lightning khác với một chiếc F-150 tiêu chuẩn chạy bằng xăng hoặc dầu diesel. Nhưng hình thức chiếc bán xe tải chạy điện vẫn có thể được dễ dàng nhận ra là một chiếc F-150.
Giám đốc điều hành Ford cho biết đó là một điều kiện có chủ ý.
Những người mua xe bán tải điện chắc chắn chỉ chịu bỏ tiền khi xe phải có hình dáng giống xe tải. Các chủ sở hữu xe bán tải cho biết họ không muốn xe có bất kỳ hình dạng lạ lẫm nào vì hình dáng khác biệt có thể cản trở chức năng cơ bản của xe bán tải.
Linda Zhang, kỹ sư trưởng của Lightning cho biết: “Không chỉ các chủ xe bán tải của hãng chúng tôi mà tất cả các chủ xe khác đều muốn có một chiếc xe bán tải đích thực”.
F-150 chạy điện có mui xe lớn mà không hề có động cơ bên trong. Đây là lợi thế của xe. Điều này khiến cho F-150 trở thành chiếc xe bán tải có diện tích đựng đồ lớn nhất ở cốp trước. Đây cũng là niềm tự hào của Ford. Chiếc xe bán tải này có thể chở tới 182 kg đồ dưới mui xe.
Ford tự hào rằng F-150 Lightning có cốp trước lớn nhất
Mặc dù hình thức xe giống với những chiếc F-150 khác, nhưng hầu như tất cả các tấm thân bằng nhôm của Lightning, ngoài mái và cửa, được tạo hình hơi khác so với những chiếc xe bán tải chạy bằng động cơ đốt trong để cải thiện tính khí động học. Bên dưới, khung của chiếc xe bán tải cũng được tạo hình khác với chiếc xe chạy bằng khí đốt để nhường chỗ cho các bộ pin lớn và động cơ điện của Lightning.
Chiếc xe bán tải chạy điện cũng có phích cắm điện bên trong các khoang chứa đồ, bao gồm phích cắm kiểu gia dụng và cổng nguồn USB. Đèn trong nắp xe cũng có thể chiếu sáng bên trong khoang chứa đồ.
Rất nhiều ổ cắm
Chiếc xe bán tải này có tổng cộng 10 ổ cắm 120V và một ổ cắm 240V. Xe có thể cung cấp điện cho một căn nhà trong thời gian ngôi nhà bị mất điện. Tương lai, Ford đang có kế hoạch phát hành thêm một phần mềm cho chiếc xe bán tải để có thể cung cấp năng lượng cho một ngôi nhà trong những giờ có giá điện cao hơn. Sau đó, xe bán tải sẽ tự sạc lại ắc quy của mình trong nhiều giờ khi giá điện thấp hơn.
Theo Ford, pin của Ford F-150 Lightning có thể cung cấp năng lượng cho cả ngôi nhà trong trường hợp khẩn cấp
Giống như chiếc F-150 chạy bằng xăng được thiết kế lại gần đây, Lightning cũng sẽ có một tính năng, gọi là Blue Cruise, cho phép người lái hoàn toàn bỏ tay khỏi vô-lăng trên một số đoạn đường cao tốc.
Trong khi Ford là nhà đầu tư lớn vào Rivian, một công ty khởi nghiệp đang chuẩn bị sản xuất dòng xe bán tải chạy điện, Lightning không dựa vào kỹ thuật của Rivian. Các giám đốc điều hành cho biết, nó được thiết kế và chế tạo hoàn toàn riêng biệt bởi các nhân viên của Ford.
Zhang chia sẻ, điều quan trọng đối với các kỹ sư của Ford là F-150 Lightning phải có khả năng tương đương với một chiếc F-150 chạy bằng khí đốt. Chiếc xe bán tải này đã được trải qua tất cả các thử nghiệm kéo, vượt địa hình và nhiệt độ khắc nghiệt như bất kỳ chiếc F-150 nào khác.
Ford thông báo, chỉ sau 12 giờ ra mắt, họ đã nhận được 20.000 lượt đặt trước cho những chiếc xe tải Lightning mới với khoản tiền đặt cọc là 100 USD. F-150 Lightning dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào mùa xuân năm 2022. Ford sẽ chế tạo xe trong một nhà máy mới trên cùng địa điểm với khu phức hợp Rouge nổi tiếng của nhà sản xuất ôtô ở Dearborn, Michigan.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn