Đà Nẵng thực hiện cấm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ

Mười tuyến đường tại khu vực trung tâm TP.Đà Nẵng sẽ thực hiện việc cấm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ theo chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ và UBND thành phố.

Đà Nắng cấm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ
Biển báo cấm đỗ xe theo ngày chẵn lẻ
 
Cụ thể, 10 tuyến đường sẽ áp dụng việc cấm đỗ xe này bao gồm: Thái Phiên, Lê Hồng Phong, Hoàng Hoa Thám, Lê Độ (từ Điện Biên Phủ đến Trần Cao Vân), Đỗ Quang (từ Nguyễn Văn Linh đến Tô Ngọc Vân), Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi, Hoàng Diệu (đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Duy Tân), Hải Phòng (đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Hoàng Hoa Thám).
 
Việc lắp đặt biển báo cấm đỗ xe ngày chẵn (biển báo số 131c), ngày lẻ (biển báo số 131b) đã được thực hiện tại các tuyến đường này.
 
Lãnh đạo Sở cho hay, việc ban hành lệnh cấm này là thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng nhằm hạn chế tình trạng đậu đỗ xe trái quy định, gây mất mỹ quan đô thị và có nguy cơ gây ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.
 
Việc xử phạt hành chính các tập thể, cá nhân đậu đỗ ôtô trái quy định theo Nghị định 171 của Chính phủ sẽ được lực lượng CSGT thực hiện từ tháng 4/2016.