Đại lý Lamborghini đầu tiên ra mắt tại Hà Nội trong tháng 6

Cơ sở đầu tiên của Lamborghini sẽ được đặt tại Hà Nội và đi vào hoạt động từ tháng 6, với sự xuất hiện của chiếc Lamborghini Aventador và dự kiến đến cuối năm sẽ mang về mẫu xe mới nhất Huracan.


Chiếc Huracan dự kiến được Lamborghini Việt Nam nhập khẩu vào cuối năm nay.

Theo thông báo hôm nay 27/5, Công ty TNHH CT- Wearnes Việt Nam sẽ là nhà phân phối xe Lamborghini đầu tiên tại Việt Nam. Ông Sebastien Henry, người đứng đầu Lamborghini khu vực Đông Nam Á & Thái Bình Dương cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao tiềm năng dài hạn của Lamborghini tại thị trường Việt Nam. Thương hiệu Lamborghini đã được nhận biết ở mức độ cao tại Việt Nam như là một hãng sản xuất siêu xe thể thao với những sản phẩm cho hiệu năng chưa từng có, công nghệ và kỹ thuật luôn đổi mới, và phong cách có một không hai”.
 
Tổng giám đốc Công ty CT- Wearnes Việt Nam là ông Phạm Xuân Đông, người từng có nhiều kinh nghiệm làm việc với các thương hiệu ôtô xe máy đắt tiền tại Việt Nam như Mercedes-Benz, BMW và Ducati. “Phòng trưng bày Lamborghini của chúng tôi tại Hà Nội sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2014 cùng với sự xuất hiện của chiếc Lamborghini Aventador LP 700-4, dự kiến vào cuối năm sẽ là chiếc Huracan LP 610-4”, ông Đông nói.
 
Theo Lamborghini, không chỉ có phòng trưng bày Lamborghini Hà Nội tuân thủ tiêu chuẩn toàn cầu, mà là toàn bộ mô hình của thương hiệu này, gồm cả việc bán hàng, dịch vụ hậu mãi với những kỹ thuật viên được nhà máy Lamborghini trực tiếp hỗ trợ đào tạo, phụ tùng chính hãng, phụ kiện và các món thời trang độc quyền Collezione Automobili Lamborghini.
 
Trong khi Aventador LP 700-4 không quá xa lạ với giới chơi xe trong nước, Huracan lại là gương mặt hoàn toàn mới Xe sử dụng động cơ V10 5,2 lít cung cấp công suất 602 mã lực tại 8.250v/ph và mô-men xoắn cực đại 560Nm tại 6.500v/ph. Xe có giá tại thị trường châu Âu tương đương với khoảng 6 tỷ đồng Việt Nam.
 
Lamborghini là thương hiệu nổi tiếng và cũng không hề có đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam. Có lẽ đây là lý do khiến Công ty CT- Wearnes Việt Nam tin tưởng sẽ có thể kinh doanh hiệu quả, bất chấp thị trường rất hạn chế về quy mô và môi trường sử dụng xe có nhiều bất tiện.
 

 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn