Ducati bán ra kỷ lục hơn 32.000 xe

Nửa đầu năm 2015, lượng tiêu thụ các xe Ducati đã tăng trưởng 22% và đạt con số kỷ lục 32.600 xe bán ra.

Ducati bán ra kỷ lục hơn 32.000 xe
 
Đóng góp lớn nhất thuộc về Scrambler mới với hơn 9.000 xe bàn giao cho khách hàng. Scramler chiếm 25% lượng tiêu thụ các xe Ducati và sẽ tiếp tục là một trong những mẫu xe “át chủ bài” của hãng. Trong tuần này, Ducati cũng đã mở một showroom Scrambler tại Padua, Ý, cung cấp tất cả 4 phiên bản của xe, cũng như các phụ kiện đi kèm.
 
Một số mẫu xe máy khác góp phần đem đến sự thành công cho Ducati, bao gồm Multistrada 1200 (4.700 xe) Monster 821 (3.700 xe) và Panigale với hơn 3.000 xe, chưa kể đến những cái tên như Diavel, 899 Panigale, Hypermotard và Monster 1200.
 
Claudio Domenicali, CEO của hãng, cho biết: “Con số kỷ lục mà Ducati đạt được trong nửa đầu năm 2015 là kết quả của những nỗ lực trong suốt 2 năm qua. Những sản phẩm như Scrambler, Multistrada và 1299 Panigale đã minh chứng cho tài năng của những nhân viên đang cống hiến ngày đêm để biến ước mơ của khách hàng thành sự thật”.
 
Ông cho biết thêm: “Sự tăng trưởng cũng là kết quả của tinh thần làm việc nhóm, khả năng  xử lý những vấn đề nảy sinh khi bán hàng tại hơn 90 quốc gia trên thế giới”.
 
Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, thị trường hàng đầu của hãng là Mỹ chỉ tăng khoảng 10%. Mức tăng lớn nhất được ghi nhận tại Ý (51%), trong khi ở Tây Ban Nha là 38%, Anh 10% và Pháp 23%.