Ferrari 250 GTO 52 tuổi: Xe đắt nhất thế giới với mức giá 60 triệu USD

Siêu xe cổ Ferrari 250 GTO đời 1962 có thể phá kỷ lục giá của chiếc Ferrari đời 1963 đã có mức giá ngất ngưởng 52 triệu USD và trở thành mẫu siêu xe đắt nhất thế giới với mức giá bán lên tới 35 triệu bảng (60 triệu USD). Dự kiến mẫu xe cổ 52 tuổi mang thương hiệu Ý này sẽ được chào bán tại phiên đấu giá ở California vào tháng 8 tới.

Ferrari 250 GTO đời 1962 này có số khung 3851. Đây là chiếc 250 GTO thứ 19 trong số 39 chiếc được chế tạo. Xe rời nhà máy của Ferrari vào tháng 9 năm 1962 và được bán cho tay đua hàng đầu của Pháp Jo Schlesser. Ngay trong năm này, Jo Schlesser đã cùng với chiếc Ferrari 250 GTO hoàn thành chặng đua Tour de France Automobile và cán đích ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, không may sau đó, chiếc xe đã gặp tai nạn trong cuộc đua tại Montlhery Autodrome, Pháp.
 
Một năm sau khi được sửa chữa tại Ý, chiếc xe đã được bán lại cho một tay đua người Ý mang tên Paolo Colombo. Đến năm 1965, chiếc xe tiếp tục được bán lại cho một chủ mới mang tên Fabrizio Violati và làm bạn đồng hành cùng người chủ này trong suốt 45 năm trước khi được tặng lại cho Bảo tàng Maranello Rosso.
 
Ferrari 250 GTO 1962 được trang bị động cơ V12 3.0 lít. Dự kiến chiếc xe sẽ được bán đấu giá tại Quail Lodge, California vào ngày 14/8 tới với mức giá kỳ vọng có thể lên tới 35 triệu bảng (60 triệu USD). Cũng tại lễ hội xe này sẽ còn một loạt những mẫu siêu xe đáng chú khác được chào bán bao gồm Rolls-Royce Phantom III Sports 4-Seater 1936, Mercedes-Benz 300SL 1954, Ferrari 275 GTB 1966 Ferrari 365GTS/4 Daytona Spider 1973.
 
Những chiếc Ferrari 250 GTO được sản xuất vào năm 1962 để tham dự các giải đua xe hơi như Le Mans 24 giờ và các giải Grand Touring ngày nay đã trở thành một trong những chiếc xe cổ đáng khao khát nhất của giới sưu tập xe. Thậm chí, chiếc Ferrari 250 GTO từng được tạp chí Motor Trend xếp đầu danh sách “những chiếc Ferrari tuyệt vời nhất” vào năm 2010.
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn