Ferrari được dùng làm… máy cắt cỏ

Chủ nhân của một chiếc siêu xe mang thương hiệu Ý Ferrari 360 Challenge Stradale đã tìm ra một cách khá thông minh để trình diễn màn đốt lốp ấn tượng mà không làm tổn hại đến chiếc xe bằng cách biến Ferrari thành… máy cắt cỏ.

Đối với những người đam mê tốc độ, màn đốt lốp của những chiếc siêu xe không phải là một cảnh tượng xa lạ. Tuy nhiên, thay vì thực hiện màn trình diễn này trên những con đường bê tông với làn khói trắng bốc lên nghi ngút, đi kèm với nó là những tổn thương khó tránh đối với lốp xe, một chủ nhân của chiếc Ferrari 360 Challenge Stradale màu đỏ đã chọn cách thỏa mãn đam mê đốt lốp của mình trên bãi cỏ.
 
 
Qua đoạn clip có thể nhận thấy màn đốt lốp trên bãi cỏ này vẫn khá ấn tượng dù không có lửa bén lên từ các lốp xe. Với những âm thanh gầm vang rít lên từ bộ ống xả thể thao, lốp xoay tít mù, chiếc Ferrari lập tức cắt tung lớp cỏ mọc bên dưới khi xe bắt đầu di chuyển. Kết thúc màn đốt lốp, bãi cỏ đã được cắt tỉa khá gọn gàng dọc theo đường di chuyển của bánh xe. Chính cảnh tượng này đã khiến một số người liên tưởng đến một công dụng thú vị khác của chiếc siêu xe nổi tiếng của Ý: làm máy cắt cỏ.
 
Ferrari 360 Challenge Stradale là siêu xe thể thao hai chỗ được sản xuất từ cuối năm 1999 đến năm 2005 và là phiên bản thay thế của Ferrari F355. Xe được trang bị động cơ V8 3,6 lít, cho công suất tối đa 400 mã lực. Với bộ khung nhẹ hơn và thêm động cơ được cải thiện xe có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km / h tăng trong vòng 4,4 giây nhanh hơn 0,2 giây so với phiên bản cũ.
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn