Ford bị tố hối lộ hải quan

Cơ quan chứng khoán Mỹ đã vào cuộc cùng các công tố viên Đức để điều tra cáo buộc cho rằng Ford hối lộ hải quan Nga nhằm đẩy nhanh quá trình thông quan hàng hóa.

Hãng xe Ford bị tố hối lộ hải quan
 
Trả lời Reuters, một nguồn tin từ Ford cho biết Ủy ban chứng khoán Mỹ (SEC) đã tham gia vào cuộc điều tra của các công tố viên tại Cologne (Đức), trụ sở của Ford tại châu Âu. Một phát ngôn viên tại văn phòng công tố Cologne cũng xác nhận hiện tại, 2 nhân viên của hãng xe Ford, 8 nhân viên đã và đang làm việc tại Schenker, doanh nghiệp vận tải của công ty đường sắt quốc doanh Deutsche Bahn của Đức,  thuộc diện bị điều tra. Tuy nhiên, người này không đề cập đến việc SEC có hỗ trợ hay không.
 
Deutsche Bahn đã sa thải một số nhân viên và tiếp tục mở cuộc điều tra nội bộ xung quanh những cáo buộc. Trong khi đó, theo phát ngôn viên của Ford tại châu Âu: “Ford cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh trong tất cả các hoạt động của mình trên toàn thế giới và cũng mong đợi điều tương tự từ các nhà cung cấp. Chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra”.
 
Thực tế, Ford và Schenker đã trở thành trung tâm của một cuộc điều tra từ năm 2013 vì bị nghi ngờ liên quan đến hành vi hối lộ và một số vi phạm khác tại cảng St. Petersburg. Cảng là cửa ngõ quan trọng của Nga vào châu Âu với hơn 2.000 công ty đang sử dụng các dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, đây cũng là nơi “nổi tiếng” về sự chậm trễ kéo dài.