Ford đạt lợi nhuận 7,4 tỷ USD nhờ quý IV “bứt phá”

Ngày 28/1, Ford cho biết lợi nhuận năm 2015 của hãng đạt 7,4 tỷ USD, bao gồm 1,9 tỷ USD của quý IV/2015.

Hãng xe Ford đạt lợi nhuận 7,4 tỷ USD
 
Trước khi tính đến các loại thuế, lợi nhuận của Ford là 10,8 tỷ USD. Đặc biệt, quý IV/2015, Ford đã “bứt phá” khi chuyển từ khoản lỗ 2,5 tỷ USD cách đây một năm sang lãi 1,9 tỷ USD. Bên cạnh lợi nhuận, doanh thu của hãng cũng tăng 3,85 lên 149,6 tỷ USD.
 
CEO Mark Fields cho hay: “ Ford cam kết 2015 là một năm đột phá và chúng tôi đã làm được điều đó. Trong năm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh của mình, đồng thời đẩy nhanh tiến độ phát triển, đưa Ford trở thành một hãng xe, một công ty về di động và tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan”.
 
Giữa bối cảnh Brazil trải qua cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong hơn 1 thập kỷ, thị trường Nam Mỹ khiến hãng lỗ 832 triệu USD mặc dù vẫn thấp hơn khoản lỗ 1,2 tỷ USD năm 2014. Tại Trung Đông và châu Phi, Ford đem về 31 triệu USD, không đáng kể nhưng cũng đã cải thiện so với mức thua lỗ 20 triệu USD một năm về trước.
 
Trong khi đó, năm 2015, lợi nhuận của hãng xe Ford tại Bắc Mỹ đạt 9,3 tỷ USD, ở châu Âu hãng kiếm được 259 triệu USD. Sau Bắc Mỹ, châu Á- Thái Bình Dương cũng là thị trường “ăn nên làm ra” của hãng xe Mỹ với mức lợi nhuận kỷ lục 765 triệu USD. Hơn một nửa trong số đó, 444 triệu USD, đến từ quý IV.
 
Tính riêng thị trường Đông Nam Á, 2015 cũng được coi là một năm thành công của Ford với gần 104 nghìn xe bán ra nhờ lượng tiêu thụ mạnh mẽ tại Campuchia, Philippines, Việt Nam cũng như Thái Lan. Tại Việt Nam, Ford lập kỷ lục bán hàng với kết quả cộng dồn đến cuối năm tăng 48%, tương đương 20.740 xe ô tô bán ra. Ranger giữ vững vị thế dẫn đầu phân khúc bán tải năm thứ 2 liên tiếp với mức tăng trưởng 81%, tương đương 8.685 xe đến tay khách hàng.