Ford Fiesta đắt khách một thời bị khai tử

Ford sẽ dừng sản xuất Fiesta trên toàn cầu từ tháng 6/2023. Quyết định của hãng xe Mỹ đã khép lại 47 năm tồn tại của mẫu xe cỡ nhỏ từng đắt khách một thời này. Như vậy, Fiesta thế hệ thứ 7 được Ford ra mắt năm 2016 trước khi nâng cấp trong năm 2021 sẽ là mẫu cuối cùng của dòng xe này được bán ra thị trường.

Theo foxnews, để tri ân Fiesta, Ford đã công bố video với hình ảnh chiếc xe xuất hiện cuối video phía sau cửa gara dường như là Puma EV trước khi hé lộ về dàn sản phẩm mới của hãng, bao gồm Mustang Mach-E và hai mẫu xe hiện chưa rõ tên: một là crossover cỡ trung, một là xe thể thao.

Trước đó, Ford từng cho biết sẽ ra mắt một số mẫu xe điện ở châu Âu vào đầu năm 2022. Trong đó, phiên bản chạy điện của Puma được nhận định sẽ thế chỗ Fiesta trong danh mục sản phẩm của Ford.

Ford đã xuất xưởng hơn 16 triệu xe Fiesta trải qua 7 thế hệ. Đến nay, Ford Fiesta vẫn là mẫu xe bán chạy nhất mọi thời đại ở Anh. Tại thị trường Mỹ, Ford Fiesta được bán lần thứ nhất từ năm 1978 đến năm 1980 và lần thứ hai trong giai đoạn 2011-2019. Cách đây 3 năm, Ford dừng bán Fiesta tại Mỹ để tập trung nguồn lực cho phân khúc SUV và bán tải.

Tại Việt Nam, Ford từng lắp ráp xe Fiesta tại nhà máy ở Hải Dương trước khi ngừng phân phối từ năm 2018. Ở thời điểm ra mắt, Ford Fiesta đã tạo được chỗ đứng khi sở hữu nhiều trang thiết bị và công nghệ vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe cao cấp hơn tại Việt Nam khi đó. Trong đó phải kể đến hệ thống ổn định thân xe điện tử, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hộp số tự động 6 cấp, hệ thống giải trí hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói… Ford Fiesta tiêu thụ được gần 7.500 xe sau 7 năm có mặt trên thị trường Việt Nam.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn