Ford Mustang đời mới lên đường đến châu Á-TBD

Trong khi các khách hàng châu Âu phải chờ đến giữa năm để mua chiếc 2015 Mustang, những chiếc xe cơ bắp đời mới đầu tiên dành cho thị trường châu Á –TBD đã chính thức được vận chuyển.

Đây là lần “xuất ngoại” đầu tiên của chiếc Mustang đời mới, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử 50 năm, “ngựa hoang” có mặt tại hơn 100 thị trường trên toàn thế giới với cả hai kiểu tay lái thuận và nghịch.
 
Được lắp ráp tại nhà máy Flat Rock, Michigan, những chiếc xe được xuất khẩu từ Mỹ phải trải qua một loạt bước khác nhau để đảm bảo chúng có thể tuân thủ tiêu chuẩn tại thị trường được bán ra. Chẳng hạn, một số được sơn phủ một lớp sơn bên dưới, trong khi ngôn ngữ kỹ thuật cũng được điều chỉnh phù hợp.
 
Việc Ford phát triển các những xe Mustang có tay lái thuận cho phép “ngựa hoang” có thể được xuất khẩu sang hơn 25 thị trường , bao gồm Anh, Úc và Nam Phi. Gerald Schoenle, Giám đốc Ford Trading, cho biết: “Công việc chuẩn bị để vận chuyển những phương tiện này rất quan trọng trong việc làm hài lòng khách hàng cũng như tuân thủ quy định pháp lý tại các thị trường khác nhau trên toàn thế giới”.
 
Mustang là mẫu xe mới nhất trong một loạt sản phẩm mà Ford sản xuất tại Mỹ và xuất khẩu trên toàn thế giới. Explorer SUV cũng được lắp ráp tại nhà máy Chicago ở Illinois và xuất khẩu sang một số thị trường, trong đó có thị trường xe hơi lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Trong năm 2013, Ford đã xuất khẩu từ Mỹ hơn 380.000 xe khác nhau.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn