Ford thu hồi thêm 156 nghìn xe dính lỗi chốt cửa

Hãng xe Mỹ đã mở rộng thu hồi thêm 156 nghìn xe trong 3 mẫu xe được sản xuất tại các nhà máy ở Mexico và Mỹ do dính lỗi chốt cửa.

Theo đó, các mẫu ô tô nằm trong phạm vi triệu hồi bao gồm mẫu xe Fiesta (2011-2014), Fusion (2013-2014) và Lincoln MKZ (2013-2014). Nguyên nhân chính của đợt thu hồi này được xác định là do bộ phận lò xo trong chốt cửa bị lỗi khiến cửa xe bật mở bất ngờ ngay cả khi xe đang di chuyển.
 
 
Ford Fiesta
 
Theo báo cáo của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ, hàng trăm đơn khiếu nại đã gửi về cơ quan này. Nhiều trường hợp khách hàng phản ánh cửa xe tự động mở ngay cả khi họ đã đóng chặt từ trước. Hai trường hợp người sử dụng bị thương nhẹ do lỗi này gây ra. Bên cạnh đó, một tai nạn khác cũng xảy ra khi chốt cửa không hoạt động khiến cánh cửa bật mở và đập vào xe bên cạnh trong bãi đỗ xe.
 
Hãng xe Ford cũng cho biết thêm: Tất cả xe nằm trong diện triệu hồi sẽ được các đại lý ủy quyền của hãng tiến hành thay thế 4 chốt cửa hoàn toàn miễn phí. Những khách hàng có xe bị lỗi sẽ nhận được email thông báo, hoặc có thể chủ động liên lạc với các đại lý để biết thêm chi tiết. Dự kiến, khoảng 546 nghìn xe bán ra thị trường Mỹ bị ảnh hưởng.
 
Trong năm qua, Ford đã triệu hồi 3 lần với hơn 1,1 triệu xe Explorer, Escape, Taurus, Police Interceptor và Lincoln MKS do lỗi chốt cửa. Hiện chưa rõ việc triệu hồi xe lần này có ảnh hưởng đến các mẫu xe mà Ford đang phân phối tại thị trường Việt Nam hay không.