Giao thông tại Mỹ tệ nhất thế giới

Giá xăng dầu giảm, tỷ lệ thất nghiệp thấp, dân số gia tăng… là những yếu tố góp phần thúc đẩy người Mỹ lái xe nhiều hơn. Tuy nhiên, đi cùng với đó là một nhược điểm khi ở Mỹ, tình trạng tắc nghẽn giao thông bị đánh giá “tồi tệ” nhất thế giới.

Giao thông Mỹ ùn tắc
 
Theo Inrix, nhà cung cấp dữ liệu giao thông hàng đầu tại Mỹ, tình trạng tắc nghẽn giao thông là một vấn đề đáng lo ngại ở hầu hết các thành phố lớn. Ngày 15/3, công ty có trụ sở tại Seattle đã phát hành báo cáo hàng năm, theo đó, Mỹ lãng phí thời gian nhiều nhất thế giới vì tắc nghẽn giao thông. Trung bình, một người dân để mất gần 50 giờ mỗi năm do ”mắc kẹt” trong các dòng xe cộ. Như vậy, tổng cộng, nước Mỹ lãng phí 8 tỷ giờ đồng hồ vì lý do này.
 
Báo cáo cho biết thêm, Los Angeles là thành phố rơi vào tình trạng tồi tệ nhất khi mỗi năm, các tài xế mất 81 giờ đồng hồ vì tắc đường. Tiếp đó đến Washington D.C. và San Francisco với mức trung bình 75 giờ/năm.
 
Ngoài ra, thuộc top 10 còn có Houston (74 giờ), New York (73 giờ), Seattle (66 giờ), Boston (64 giờ), Chicago (60 giờ, Atlanta (59 giờ) và Honolulu (49 giờ). Theo dự đoán, tình hình còn “tệ” hơn trong vòng 30 năm tới khi có thêm 70 triệu người “chen chúc” nhau trên các tuyến đường cao tốc.
 
Giao thông Mỹ ùn tắc 1
 
Trước tình hình đó, các quan chức nước này đã bắt đầu xem xét lại cách giải quyết vấn đề tắc nghẽn giao thông đô thị. Tháng 12/2015, Bộ Giao thông Mỹ (DOT) phát động "Smart City Challenge”, một cuộc thi với giải thưởng là số tiền 40 triệu USD cho thành phố nào đưa ra kế hoạch khả thi nhất . Bộ ước tính sẽ nhận được 15-20 đơn đăng ký nhưng có tới 78 thành phố tham gia. Bởi vậy, tuần trước, Bộ trưởng Anthony Foxx đã chọn ra 7 “thí sinh”, kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 6 tới.
 
Tắc nghẽn giao thông không chỉ là vấn đề tại Mỹ mà ở hầu hết các nước trên thế giới, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Nhiều dự án đã được triển khai ở các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội. Chưa biết hiệu quả ra sao nhưng không ít dự án chậm tiến độ đã khiến người dân sinh sống ở khu vực lân cận “vạ lây” vì ô nhiễm bụi, tiếng ồn. Không những vậy, cảnh ùn tắc giao thông cũng xảy ra như cơm bữa do diện tích đường bị thu hẹp, chưa kể đến những vụ tai nạn thương tâm liên tục xuất hiện trong thời gian qua.