GM có thể phải triệu hồi hơn 700 nghìn mẫu SUV cỡ nhỏ

Nguyên nhân khiến General Motors có thể phải triệu hồi khoảng 727 nghìn mẫu SUV cỡ nhỏ vì đèn pha quá sáng. Số xe đối diện với nguy cơ bị triệu gồm dòng GMC Terrain đời 2010-2017.

 
 
Theo AP, sự việc bắt nguồn từ năm 2019. Khi đó, General Motors từng kiến nghị Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) nhằm tránh một vụ triệu hồi rằng: Đèn pha của hãng đạt các tiêu chuẩn được công nhận. Đồng thời, hãng cũng chỉ nhận duy nhất một khiếu nại từ khách hàng về việc đèn pha rọi sáng lên cây ở góc 45 độ. Vì thế, độ sáng của đèn pha không ảnh hưởng đến sự an toàn của các phương tiện xung quanh.
 
Tuy nhiên, mới đây, NHTSA đã từ chối kiến nghị trên khi cho rằng: Đèn pha của các mẫu xe dòng GMC Terrain đời 2010-2017 có thể gây chói mắt hoặc khiến người lái xe khác xao lãng. Bởi theo kết quả đo độ sáng, đèn pha của dòng GMC Terrain này có cường độ ánh sáng khoảng 450-470 candela, gấp 3 lần cho phép.
 
Sau thông báo của NHTSA, GM cho biết đang xem xét trước khi đưa ra quyết định tiếp theo. Nhiều khả năng hãng xe Mỹ sẽ phải triệu hồi do số xe trên do không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn liên bang.