GM lại bị kiện vì che giấu bằng chứng vụ xe lỗi gây chết người

Ngày 12/5, một gia đình của nạn nhân chết trong vụ tai nạn giao thông liên quan tới lỗi công tắc đánh lửa của GM đã kiện hãng sản xuất xe hơi này với cáo buộc GM đã che giấu các bằng chứng quan trọng.

 
Theo Reuters, cặp vợ chồng Ken và Beth Melton sống ở Georgia có cô con gái chết do tai nạn giao thông vì lỗi công tắc đánh lửa của GM đã gửi đơn kiện lên tòa án ở Marietta, Georgia ngày hôm qua (12/5). Trong đơn kiện, họ cáo buộc hãng xe hơi Mỹ đã bí mật sửa chữa bộ phận này rồi che giấu các bằng chứng quan trọng, đồng thời cho phép một đại diện của hãng nói dối trong lúc điều trần.
 
Cặp vợ chồng khẳng định Delphi DeGiorgio - kỹ sư thiết kế chính bộ phận công tắc đánh lửa trên dòng xe Cobalt - nhiều lần khai rằng ông không biết gì về những thay đổi trên thiết bị này và GM bảo đảm cho các phát ngôn đó.
 
Luật sư Lance Cooper của cặp vợ chồng ở Georgia cho rằng chính những lời khai của GM đối với Cục Quản lý An toàn Giao thông Mỹ mới đây đã cho thấy lời bảo đảm trên là không có căn cứ. Ông cho biết: “Gia đình Melton sẽ không dàn xếp bởi họ biết công ty đã khai man và che giấu những bằng chứng quan trọng”.
 
Đáp lại, một phát ngôn viên của GM ngay ngày 12/5 cho biết công ty phủ nhận mọi cáo buộc trên, đồng thời từ chối tham gia vụ kiện. Theo Wall Street Journal, năm 2004, các kỹ sư của GM đã phát hiện ra vấn đề với việc chuyển đổi trước khi Chevrolet Cobalt trước khi đưa vào sản xuất. Nhưng lãnh đạo của GM lại quyết định không thay đổi thiết kế do lo ngại làm gia tăng chi phí. Năm 2005, việc sửa chữa lại một lần nữa được đặt ra nhưng lại bị kéo dài. Tuy nhiên, các tài liệu cũng cho thấy Delphi DeGiorgio có ký nháy chấp thuận sự thay đổi.
 
Song, phía nguyên đơn cho biết họ vẫn giữ nguyên các cáo buộc và theo đơn kiện mới này tới cùng. Trước đó, vào tháng 9/2013, họ từng kiện GM. Tới ngày 11/4, tức sau đợt thu hồi 2,6 triệu xe, họ tiếp tục đòi GM giải quyết nhưng bị hãng từ chối.
 
Trước hàng loạt bê bối như thế này, trong một cuộc khảo sát mới đây đối với các nhà cung cấp xe hơi hàng đầu tại Mỹ được thực hiện bởi công ty khảo sát Planning Perspectives, GM đã bị xếp là hãng tồi tệ nhất để hợp tác.