Hàn Quốc đẩy mạnh chiến dịch chống thao túng giá ngành công nghiệp ôtô

Các nhà chức trách Hàn Quốc mới đây vừa đưa ra mức án phạt gần 7 triệu USD dành cho hai hãng cung cấp phụ tùng xe hơi của Đức và Nhật Bản vì hành vi gian lận trong việc định giá các sản phẩm bán cho các hãng Hyundai Motor Co., Kia Motors Corp và Hyundai Powertech.

Theo Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (FTC), hai hãng phụ tùng Schaeffler AG của Đức và JTEKT Corp của Nhật Bản đã tham gia vào âm mưu “làm giá” các sản phẩm vòng bi côn trước khi cung cấp cho Hyundai và Kia. Hành vi gian lận này đã được hai hãng thực hiện trong suốt một thời gian dài từ năm 2001-2008. Điều đáng nói là với việc thao túng giá của riêng sản phẩm vòng bi côn đã giúp mang lại cho cả hai hãng mức lợi nhuận cao hơn tới 40%. Mức án phạt dành cho Schaeffler là 5,1 triệu USD, trong khi JTEKT là 1,8 triệu USD.
 
Bản án phạt dành cho Schaeffler và JTEKT là bước tiến mới nhất của các nhà chức trách Hàn Quốc trong chiến dịch chống các hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong ngành công nghiệp ôtô. Cuối tháng trước, 5 hãng cung cấp phụ tùng khác cũng bị phạt tại Hàn Quốc với tổng mức phạt là 3,2 triệu USD vì cố tình “làm giá” các sản phẩm động cơ bán cho Hyundai và Kia trong giai đoạn từ năm 2008-2011. Các hãng nằm trong danh sách “đen” này bao gồm cả Denso (hãng cung cấp phụ tùng cho Toyota) và NGK Spark Plug (hãng cung cấp bộ phận đánh lửa).
 
Như vậy, có thể thấy, việc tăng cường đàn áp đối với hành vi thao túng giá của các nhà chức trách Hàn Quốc đang gây áp lực lớn cho các hãng cung cấp phụ tùng xe hơi, đặc biệt là các hãng của Nhật Bản hiện đang trở thành tâm điểm điều tra trên toàn cầu. Tại Mỹ, hàng loạt các hãng phụ tùng ôtô của Nhật cũng đã phải lĩnh án phạt lên tới hàng trăm triệu USD vì hành vi gian lận giá hòng móc túi người tiêu dùng này.