Hàng trăm xe đời mới dính lỗi túi khí

Bê bối túi khí Takata vẫn tiếp tục lan rộng sang một loạt xe đời mới, điển hình là các xe đời 2015 của GM. NHTSA cho biết hãng xe Mỹ phải triệu hồi hơn 400 xe với nguyên nhân túi khí bên có thể trục trặc và bắn mảnh vỡ vào người ngồi trên xe.

Chevrolet Equinox 2015
Chevrolet Equinox 2015
 
Nằm trong diện triệu hồi là các xe ô tô Chevrolet Equinox, Malibu và Camaro cũng như Buick LaCrosse, Cadillac XTS và GMC Terrain đời 2015. Theo GM, ngày 5/10, một túi khí bên triển khai với lực quá mạnh khi được thử nghiệm tại nhà máy của Takata ở Mexico và Takata đã thông báo cho GM. Sau đó, hãng xe Mỹ quyết định triệu hồi 414 phương tiện tại Bắc Mỹ.
 
GMC Terrain 2015
 
Đợt triệu hồi là vụ việc thứ hai xảy ra với túi khí Takata trên những dòng xe mới. Mới đây, NHTSA cũng đã tiến hành điều tra một vụ tai nạn xảy ra hồi tháng 6/2015, liên quan đến một chiếc Volkswagen  Tiguando 2015 túi khí trái bung ra quá mạnh. Đây là trường hợp đầu tiên dính dáng đến Volkswagen, cũng là lần đầu tiên xảy ra với túi khí bên. Trước đó, Takata cho hay, vấn đề chỉ xảy ra ở những xe đời cũ và xuất hiện ở các túi khí trước.
 
Cadillac XTS 2015
 
GM là nhà sản xuất mới nhất vướng vào bê bối túi khí gây “chấn động” cả ngành công nghiệp ô tô và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Đến nay đã có 8 người thiệt mạng cùng hơn 100 người khác bị thương. Các cơ quan quản lý tại Mỹ cảnh báo thêm nhiều nhà sản xuất và nhiều mẫu xe khác sẽ liên đới trong các đợt triệu hồi.
 
Khoảng 19,2 triệu xe bị triệu hồi thuộc sở hữu 11 công ty khác nhau, bao gồm các “ông lớn” như  Honda và Fiat Chrysler. Tháng trước, NHTSA đã gửi thông báo đến 7 công ty khác, yêu cầu cung cấp thông tin về các xe trang bị túi khí Takata. Phát ngôn viên Gordon Trowbridge cho biết đây là vấn đề thuộc phạm vi điều tra của NHTSA. Bởi vậy, cơ quan sẽ “hành động” nếu thấy những đợt triệu hồi mới là cần thiết.