Lexus khai tử siêu xe thể thao LFA?

LFA của Lexus là siêu xe đã “đốn tim” không ít người hâm mộ. Tuy nhiên, thương hiệu xe sang Nhật Bản cho biết: Hiện tại, hãng chưa có kế hoạch phát triển thế hệ kế tiếp của mẫu xe này.

Trả lời CarAdvice tại sự kiện ra mắt chiếc Lexus RCF được tổ chức ở New York vào tuần trước, Yukihiko Yaguchi - kỹ sư trưởng phụ trách việc phát triển mẫu xe thể thao, cũng là người tham gia phát triển chiếc LFA - cho biết: Đối với Lexus, LFA là một siêu xe đặc biệt từng được đưa vào sản xuất. Mặc dù vậy, hãng chưa có bất cứ dự định nào về thế hệ mới của xe, ít nhất ở thời điểm hiện tại.
 
 
Ông cho biết thêm: “Có thể sẽ phải mất một thời gian dài để chúng tôi cho ra một mẫu xe tương tự như vậy. Tuy nhiên, việc phát triển một chiếc xe thể thao độc đáo, cực hiếm chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều ý nghĩa”.
 
Với động cơ V10 4.8L cho công suất tối đa 552 mã lực và mô men xoắn cực đại 480 Nm, LFA được đánh giá là một trong những chiếc siêu xe xuất sắc nhất mọi thời đại. Thân xe có trọng lượng 1.480kg do sử dụng chất liệu là sợi carbon gia cố polymer. Xe có thể tăng tốc lên 100 km/h trong chưa đầy 4 giây và đạt tốc độ tối đa 326 km/h.
 
 
LFC ra đời vào năm 2010, là kết quả của 10 năm nghiên cứu và phát triển của Toyota. Để tạo sự đặc biệt, hãng xe Nhật chỉ sản xuất đúng 500 chiếc xe và bán trên toàn thế giới. Chiếc LFC mang số hiệu 500 được mang tới Tokyo Moto Show 2013 lại càng khiến nhiều người nghĩ tới lời tạm biệt của siêu xe thể thao đình đám này. Vòng đời ngắn ngủi nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ để LFA ghi dấu ấn và trở thành một trong số ít siêu xe có nguồn gốc châu Á đủ khả năng để cạnh tranh với đối thủ đến từ các châu lục khác. Thậm chí, ông Akio Toyoda - Chủ tịch của Toyota - còn cho rằng mỗi thế hệ khách hàng đều xứng đáng được trải nghiệm một mẫu xe như LFA.
 
 
Trước đó cũng từng có một số đồn đoán rằng Toyota và hãng xe Đức là BMW đã bắt tay để cùng phát triển mẫu xe kế nhiệm cho LFA. Siêu xe mới có khả năng sẽ sử dụng hệ truyền động 4 bánh hybrid để cạnh tranh với các đối thủ khác trong cùng phân khúc như Honda Acura NSX hay Porsche 918 Spyder. Tuy nhiên, mọi thông tin chính thức vẫn chưa được xác nhận.
 
Bởi vậy, đây có thể là một tin buồn đối với những tín đồ xe thể thao. Tuy nhiên, Lexus tin tưởng rằng hình ảnh mà hãng xây dựng được trong mắt người hâm mộ sẽ được củng cố bằng thành tích trên đường đua, cũng như những mẫu xe mạnh mẽ, trong đó có RCF. “Chúng tôi thấy được sự cần thiết phải thúc đẩy hình ảnh thương hiệu F. Dây chuyền sản xuất xe LFA đã dừng lại nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng hình ảnh đó”, đại diện hãng chia sẻ.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn