Mazda 6 và CX-3 bị khai tử

Quyết định dừng bán Mazda 6 và CX-3 tại thị trường Mỹ đã được nhà sản xuất ô tô Nhật Bản chính thức công bố.

Theo Carscoops, Mazda lý giải quyết định dừng bán hai mẫu xe này là vì thị hiếu của người dùng ngày càng nâng cao khiến hai mẫu ô tô trên không còn chỗ đứng trong dải sản phẩm của hãng tại Mỹ. Đồng tời, hãng cũng khẳng định tự hào về hiệu suất, thiết kế, chất lượng và độ an toàn mà các mẫu xe này đã đóng góp cho thương hiệu Mazda.
 
Dù Mazda 6 bị dừng bán không khiến nhiều người ngạc nhiên khi ô tô phân khúc D ở Mỹ đã giảm doanh số bán hàng từ năm 2015. Cụt hể: lượng xe Mazda 6 tiêu thụ tại Mỹ đã đột ngột giảm còn 16.204 xe trong năm 2020, thấp hơn nhiều so với 57.898 xe của năm 2015. Dù vậy, việc “khai tử” Mazda 6 tại Mỹ vẫn gây ra nhiều nuối tiếc.
 
Trong khi đó, Mazda CX-3 chỉ là crossover hatchback. Thêm nữa, giá bán mẫu xe này chỉ thấp hơn CX-30 lớn và mạnh mẽ hơn nhiều có 1.260 USD. Lượng CX-3 tiêu thụ khiến Mazda thất vọng ngay từ khi đạt đỉnh 18.557 xe vào năm 2016, rồi dao động quanh mức 16.500 chiếc trong 3 năm tiếp theo trước khi giảm còn 8.335 xe vào năm 2020.
 
Việc “loại biên” hai mẫu xe này khiến Mazda thiếu mẫu sedan cỡ trung cứng để có thể cạnh tranh với Toyota Camry và Honda Accord tại thị trường Mỹ.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn