Mitsubishi hợp tác với Việt Nam thúc đẩy xe điện

Mitsubishi Motors cho biết vừa ký kết Biên bản ghi nhớ với chính phủ Việt Nam nhằm mục tiêu nghiên cứu và thúc đẩy xe điện tại quốc gia Đông Nam Á.

Mitsubishi hợp tác với Việt Nam thúc đẩy xe điện
 
Theo Nikkei, hai bên sẽ hợp tác trong việc nghiên cứu các mẫu xe điện phù hợp với điều kiện đường xá, giao thông cũng như cơ sở hạ tầng cho các trạm sạc tại Việt Nam.
 
Trước khi tiến hành nghiên cứu, Mitsubishi dự định cung cấp trên thị trường mẫu Outlander plug-in hybrid.
 
Kozo Shiraji, Phó Giám đốc điều hành Mitsubishi Motors, cho biết: “Chúng tôi mong muốn chia sẻ những chuyên môn về xe điện và tìm hiểu xem chính sách của chính phủ có thể hỗ trợ việc áp dụng công nghệ này như thế nào.”
 
Trước Việt Nam, Mitsubishi Motors đã ký Bản ghi nhớ tương tự với các chính phủ của Philippines và Indonesia.
 
Ở Việt Nam, việc sử dụng các dòng xe điện và hybrid còn chưa phổ biến. Tuy nhiên, hệ thống điện trên 200V được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện cho sạc xe điện tại nhà.
 
Việt Nam đặt mục tiêu trở thành quốc gia công nghiệp vào năm 2020 và ôtô được xem là một trong những “trụ cột” chính. Năm 2017, lượng tiêu thụ ôtô giảm 10 xuống 272.750 nghìn xe so với năm 2016, nhưng Bộ Công thương dự đoán số lượng xe bán ra có thể tăng gấp đôi, lên 600.000 phương tiện vào năm 2025.