Mitsubishi “thua đậm” vì hành vi gian lận

Hành vi gian lận trong các bài kiểm tra nhiên liệu đã khiến Mitsubishi thiệt hại tới 19,1 tỷ Yên (173 triệu USD) trong năm tài chính 2015.

Hãng xe Mitsubishi
 
Con số được thông báo vào ngày 25/5 nhằm bổ sung cho kết quả năm tài chính 2015. Tại thời điểm công bố báo cáo vào ngày 27/4, hãng chưa tính toán được những thiệt hại gây ra bởi bê bối.
 
Theo Japan Times, hầu hết các chi phí phát sinh được dùng để bồi thường cho chủ sở hữu những xe bị ảnh hưởng. Với khoản tiền này, lợi nhuận năm 2015 của Mitsubishi đã được điều chỉnh giảm từ 82 tỷ Yen xuống 72,5 tỷ Yen (656 triệu USD). Công ty đang đánh giá tầm ảnh hưởng của sự cố đến thu nhập trong tương lai. Bởi vậy, ở thời điểm hiện tại, nhà sản xuất chưa thể đưa ra dự báo cho năm 2016.
 
Mitsubishi bị kéo vào bê bối kể từ khi thừa nhận đã gian lận trong các bài kiểm tra hiệu suất nhiên liệu ở một loạt dòng xe khác nhau trong suốt 25 năm, đồng thời sửa đổi dữ liệu để tăng mức xếp hạng của phương tiện. Trong bối cảnh đó, ông Tetsuro Aikawa, chủ tịch Mitsubishi đã phải từ chức. Mới đây, công ty cũng bị “xẻ thịt” khi Nissan bỏ ra số tiền 2,2 tỷ USD để nắm giữ 34% cổ phần và trở thành cổ đông lớn nhất của hãng.