Người dân đổ xô đi đăng ký xe máy điện trước hạn chót

Những ngày cuối tháng 6, số lượng người dân đi đăng ký xe máy điện đã tăng mạnh, thậm chí xuất hiện tình trạng quá tải ở một vài địa phương.

Đăng ký xe máy điện
Ảnh:Vietnamplus
 
Kể từ ngày mai (1/7), những người sử dụng xe máy điện mà không đăng ký biển số sẽ bị phạt. Theo đó, mức phạt dao động từ 300-400.000 đồng quy định của Nghị định 171 của Chính phủ. Bởi vậy, vào những ngày trước hạn chót, một số điểm đăng ký xe thuộc Công an các quận, huyện của Hà Nội, số lượng người dân đi đăng ký đã tăng đột biến.
 
Nhiều người phải túc trực cả ngày và xếp hàng để đến lượt đăng ký. Một số đưa ra lý do cho việc đến sát ngày mới đi nhưng cũng có những người nhận lỗi đi đăng ký muộn. Kể từ thời điểm thông tư quy định về tăng cường quản lý xe máy, mô tô điện được ban bành, đã có gần 70.000 phương tiện được đăng ký tại Hà Nội.
 
Trong khi đó, trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra tình trạng tương tự. Trung tá Huỳnh Thúy Phượng, Phó Đội trưởng Đội Đăng kí quản lý phương tiện cơ giới đường bộ cho biết từ ngày 22/6-29/6, số lượng xe máy điện được đem đến đăng ký tăng khoảng 400 xe.
 
Trong vài năm qua, xe máy điện ngày càng phổ biến tại các thành phố và một số tỉnh thành khác. Tuy nhiên, điều đó cũng gây không ít khó khăn cho công tác quản lý, kiểm định độ an toàn và chất lượng của loại phương tiện này.