Những thành phố tắc đường nhất thế giới

Trung bình một người dân trên toàn thế giới mất khoảng 8 ngày/năm, tức hơn một tuần nghỉ lễ, để hít khói bụi trên đường vì tắc nghẽn giao thông. Trong số đó, thủ đô Moscow của Nga là thành phố có tình trạng tắc đường tồi tệ nhất hành tinh.

Tình trạng tắc đường tại Moscow, Nga
Báo cáo mới đây của hãng sản xuất thiết bị điều hướng lớn nhất thế giới TomTom cho thấy tình trạng ùn tắc giao thông trên toàn cầu vẫn tiếp tục là nỗi ám ảnh của người dân mỗi khi lái xe ra đường. Theo đó, trung bình mỗi người dân trên thế giới phí mất khoảng 8 ngày trong năm chỉ để ngồi sau tay lái và hít khói bụi trên đường vì lý do quen thuộc: tắc đường. Một điều đáng thú vị là kết quả khảo sát của TomTom còn cho thấy những cung đường tắt mà mọi người thường lựa chọn làm giải pháp né tắc đường tại những cung đường chính thậm chí còn rơi vào tình trạng tắc nghẽn tồi tệ hơn rất nhiều. Vì vậy, người dân cần tính toán và lựa chọn những quãng đường cũng như khung thời gian di chuyển hợp lý nhằm tránh bị chôn chân giữa làn xe kéo dài hàng km.
 
Bên cạnh đó, báo cáo của TomTom cũng liệt kê danh sách 10 thành phố tắc đường nhất thế giới dựa vào yếu tố “Chỉ số giao thông”. Chỉ số này được tính toán dựa trên số phần trăm thời gian tăng thêm khi phải di chuyên trong 1 đoạn đường nào đó trong giờ cao điểm (giờ tắc đường) so với thời gian di chuyển trong khung giờ bình thường. Chỉ số này được tính cho cả các con đường ngõ ngách, đường lớn và đường cao tốc tại 180 thành phố lớn trên toàn thế giới. Kết quả cho thấy, thủ đô Moscow của Nga dẫn đầu danh sách top 10 thành phố có tình trạng tắc đường tồi tệ nhất thế giới với chỉ số giao thông là 74%. Điều đó đồng nghĩa với việc trung bình một người lái xe tại Moscow sẽ bị chậm trễ thêm 74 phút mỗi giờ điều khiển xe trong khung giờ cao điểm. Nói cách khác, nếu một chuyến đi mất khoảng 60 phút khi đi vào thời gian vắng phương tiện di chuyển thì người lái xe sẽ mất khoảng hơn hai giờ đồng hồ nếu đi đúng vào giờ cao điểm.
 
Tiếp sau Moscow là thủ đô Istanbul củaThổ Nhĩ Kỳ với chỉ số giao thông 62% và thủ đô Rio de Janeiro của Brazil là 55%. Điều đáng chú ý là trong 3 thành phố có chỉ số giao thông cao nhất tại châu Mỹ thì Brazil đóng góp tới 2 đại diện là Rio de Janeiro (55%) và São Paulo (46%).
 
Chia sẻ về tình trạng tắc đường gia tăng ở các thành phố lớn trên thế giới, CEO hãng TomTom Harold Goddijn nói: “Những hành động đối phó với tắc đường truyền thống như xây đường mới, mở rộng đường cũ đã không còn thực sự hiệu quả. Thay vào đó, những dữ liệu về giao thông thời gian thực sẽ giúp các lái xe tự tìm ra đường đi phù hợp nhất để tiết kiệm thời gian đi lại. Những dữ liệu này cũng sẽ hỗ trợ các chính phủ trong việc đưa ra các quyết định thông minh hơn để giảm bớt tình trạng tắc đường ở các thành phố lớn”.
 
Tuy nhiên, rõ ràng giải pháp công nghệ này vẫn còn cần phải kết hợp với ý thức của người tham gia giao thông. Và trên hết chính là bài toán quy hoạch giữa hạ tầng cơ sở với phương tiên giao thông công cộng,  giao thông cá nhân và những giá trị nhân văn mà chính quyền một thành phố hướng tới. Thành phố Copenhagen tại Đan Mạch là một ví dụ khi đã thay đổi thành công tư duy của người dân về giá trị của thời gian trong sự vận chuyển giữa các địa điểm trong thành phố. Quỹ đất đã được sử dụng cho các đường cao tốc… xe đạp. Nếu có xảy ra ùn tắc thì đó là thời gian con người không phải hít khí thải và có thể giao tiếp được với nhau. Tuy nhiên, đường đến thiên đường Copenhagen vẫn còn xa trừ khi chính quyền các thành phố trong danh sách này thực sự muốn.
 
Dưới đây là danh sách 10 thành phố tắc đường nhất thế giới:
 
STT
Tên thành phố
Chỉ số giao thông
1
Moscow, Russia
74%
2
Istanbul, Turkey
62%
3
Rio de Janeiro, Brazil
55%
4
Mexico City, Mexico
54%
5
São Paulo, Brazil
46%
6
Palermo, Italy
39%
7
Warsaw, Poland
39%
8
Rome, Italy
37%
9
Los Angeles, USA
35%
10
Dublin, Ireland
35%
 
Vân Du
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn